Trái tim nhân ái

Trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật huyện Đông Anh, Sóc Sơn

Mai Hoa 29/01/2024 - 17:39

Ngày 29-1, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội phối hợp với Nhà ăn O đồng Nhất Tâm (chi nhánh 27, số 6, ngõ 58, phố Trần Bình - Câu lạc bộ Nhất Tâm) tặng quà Tết Giáp Thìn 2024 tới Trường chuyên biệt Bình Minh (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) và Trường dạy trẻ khuyết tật Sóc Sơn (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn).

Trường Chuyên biệt Bình Minh (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) là trường chuyên hỗ trợ học sinh là người khuyết tật, hoạt động với mục tiêu chăm sóc, áp dụng phương pháp giáo dục đặc biệt và đào tạo trẻ khuyết tật, để khi ra trường trẻ có thể sống tự tin, từng bước tự lập, hòa nhập trong cộng đồng xã hội, phục hồi chức năng... Đây được coi là "ngôi nhà thứ hai" cho trẻ em khuyết tật huyện Đông Anh.

ong-tuan-trao-qua(2).jpg
Tặng quà Tết cho trẻ em khuyết tật.

Tương tự, Trường dạy trẻ khuyết tật Sóc Sơn (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) hỗ trợ những em nhỏ khuyết tật được giáo dục hòa nhập, vui chơi giải trí, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe, dạy văn hóa, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng…

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội và Câu lạc bộ Nhất Tâm đã trao tặng thầy trò Trường Chuyên biệt Bình Minh 110 bánh chưng, 110kg đường trắng, 360 hộp sữa, 2 thùng bánh gạo, 2 thùng nước mắm Chinsu, 2 thùng nước tương, 300 đôi tất, 100 quả bưởi với tổng giá trị 55 triệu đồng.

Với Trường dạy trẻ khuyết tật huyện Sóc Sơn, các món quà được trao tặng gồm 120 bánh chưng, 110kg đường trắng, 360 hộp sữa, 2 thùng bánh gạo, 2 thùng nước mắm Chinsu, 2 thùng nước tương, 300 đôi tất, 100 quả bưởi, cùng các phần quà của Tổ chức DONXA vương quốc Bỉ là đồ chơi và đồ dùng học tập cho các em nhỏ, với tổng giá trị 70 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Bùi Văn Tuấn kỳ vọng những món quà này sẽ góp phần giúp thầy trò nhà trường đón Tết Giáp Thìn trong không khí vui tươi ấm áp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật huyện Đông Anh, Sóc Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.