Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao giải ''Tri thức trẻ vì giáo dục'' năm 2020

Nguyệt Ánh| 14/11/2020 21:02

(HNMO) - Tối 14-11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020.

 Ban tổ chức trao giải thưởng tới các tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến, công trình tiêu biểu năm 2020.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho biết, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016-2020 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Qua 5 năm triển khai, chương trình đã có 2.668 công trình, sáng kiến gửi dự thi.

Trong đó, có 1.286 công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; 634 công trình, sáng kiến sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; 748 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục với sự tham gia của 2.822 tác giả đến từ 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Nhiều công trình, sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, thu hút sự quan tâm của học sinh, học viên, giáo viên, nhà đầu tư cũng như toàn xã hội…

Sau 5 tháng triển khai, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 đã tiếp nhận 1.132 hồ sơ của 1.182 trí thức trẻ trong cả nước. Ban tổ chức đã lựa chọn được 15 công trình, sáng kiến để trao giải. Đơn cử như công trình, sáng kiến: Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay; Nền tảng xây dựng bài giảng tương tác trực tuyến lý tưởng dành cho giáo viên và học sinh; Tái chế rác thải thành đồ dùng dạy học cho học sinh ở Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng…

Giao lưu giữa các tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến, công trình tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng cho tác giả của 3 công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất, mỗi giải thưởng 100 triệu đồng; các công trình còn lại nhận 10 triệu đồng.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gặp mặt các tác giả, nhóm tác giả của 15 công trình, sáng kiến tiêu biểu.

“Tri thức trẻ vì giáo dục” là chương trình nhằm cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến thuộc 3 nội dung: Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao giải ''Tri thức trẻ vì giáo dục'' năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.