Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh sẵn sàng phục vụ cao điểm đi lại sau Tết

An Tôn 13/02/2024 - 09:55

Ga Sài Gòn và các bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng các phương án, kế hoạch phục vụ cao điểm đi lại của người dân 10 ngày sau Tết Giáp Thìn.

a8a.jpg
Dự báo lượng khách đi và đến ga Sài Gòn trong cao điểm 10 ngày sau Tết sẽ tăng cao.

Theo lãnh đạo ga Sài Gòn, giai đoạn 3 của đợt cao điểm phục vụ đi lại sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 14-2 (tức mùng 5 Tết) đến ngày 26-2 (tức ngày 17 tháng Giêng), đơn vị vẫn duy trì 20 đôi tàu đến và đi từ ga Sài Gòn.

Cụ thể, các đôi tàu khách quay nhanh ram gồm có: Công ty Hà Nội SE1/SE2, SE5/SE6; Công ty Sài Gòn SE3/SE4, SE7/SE8, SE11/SE12; các đôi tàu khách tăng cường Sài Gòn - Hà Nội như: SE23/SE24, SE27/SE28, TN3/TN4, TN5/TN6 và các đôi tàu Sài Gòn - Quảng Ngãi, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Vinh, Sài Gòn - Đồng Hới, Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Quy Nhơn.

Ga đã đề nghị địa phương và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, hạn chế phương tiện lưu thông qua đường ngang Km 1725+850 Đỗ Thị Lời: đặt biển cấm các loại xe 3, 4 bánh lưu thông trong giờ cao điểm qua đường ngang, giảm thiểu kẹt đường cục bộ.

a9.jpg
Dự báo lượng khách qua Bến xe Miền Đông mới trong 10 ngày sau Tết Giáp Thìn tăng 110% so với Tết Quý Mão.

Còn tại Bến xe Miền Đông, cao điểm phục vụ đi lại 10 ngày sau Tết sẽ kéo dài từ nay đến ngày 19-2 (tức mùng 10 tháng Giêng). Dự kiến sẽ có hơn 41.000 lượt khách qua bến trong giai đoạn này; trung bình 4.100 lượt khách và 420 lượt xe qua bến mỗi ngày. Con số này ước tăng 110% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Ban lãnh đạo Bến xe Miền Tây, trong cao điểm đi lại 10 ngày sau Tết, lượng khách qua bến ước đạt hơn 253.600 lượt và lượng xe ước đạt hơn 14.700 lượt. Những con số này tăng lần lượt hơn 129% và 143% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là bến xe "trọng điểm" của thành phố Hồ Chí Minh, bởi lượng hành khách từ Đồng bằng sông Cửu Long lên thành phố để làm việc sau kỳ nghỉ Tết là rất đông.

a12a.jpg
Bến xe Miền Tây sẽ tiếp tục là "trọng điểm" đi lại dịp sau Tết Giáp Thìn.

Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin, các ga tàu, bến xe trong thành phố đã duy trì việc bán vé 24/24 giờ suốt 10 ngày trước Tết và duy trì trong cao điểm 10 ngày đi lại sau Tết; phối hợp với các đơn vị có liên quan tạo thuận lợi tốt nhất cho hành khách đi lại và giải tỏa hành khách khi đến ga tàu, bến xe; bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sẵn sàng phục vụ cao điểm đi lại sau Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.