Xã hội

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân về quê ăn Tết

Chu Dũng 07/02/2024 - 20:56

Tính đến 19h30 ngày 7-2 (28 Tết), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô giao thông cơ bản thông suốt, phương tiện di chuyển chậm trong mưa nhẹ làm hạn chế tầm nhìn.

Riêng hướng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có hiện tượng ùn ứ khi cùng lúc phương tiện đổ về trạm thu phí. Dòng xe nhích nhẹ trên đường vành đai 3 kéo dài từ lối lên xuống đầu cao tốc tới khu vực Thanh Xuân khoảng hơn 1km.

Tuy nhiên, nhờ sự ứng trực của cảnh sát giao thông và các lực lượng khác toàn thành phố chưa ghi nhận xảy ra va chạm, tai nạn. Trong mưa rét, cảnh sát giao thông vừa phân luồng vừa chủ động hỗ trợ người dân khi cần thiết.

screen-shot-2024-02-07-at-7.26.54-pm.png
Toàn cảnh trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 7-2.

Ghi nhận trên quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng chiều 7-2, Đội Cảnh sát giao thông số 9 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã tổ chức cấp phát nước uống miễn phí, tổ chức nơi nghỉ chân, hướng dẫn lộ trình cho lái xe, hướng dẫn lái xe an toàn cho hơn 300 lượt người dân có lộ trình di chuyển trên quốc lộ 32 qua địa phận Hà Nội.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông 9 cho biết, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục duy trì tối đa lực lượng, triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Đồng thời bố trí lực lượng trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân quay trở lại Thủ đô.

423062879_924427325875104_4087463744430196436_n.jpeg
Tặng nước miễn phí cho người dân về quê.

Tương tự, trên trục phía Nam thành phố, Đội Cảnh sát giao thông số 10 cũng tổ chức hỗ trợ nhân dân về quê ăn Tết với các hoạt động như: Cấp phát nước uống miễn phí, tổ chức nơi nghỉ chân, hướng dẫn lộ trình cho lái xe, hướng dẫn lái xe an toàn hướng về phía Nam thành phố. Đến tối cùng ngày đã có hơn 200 lượt người có lộ trình di chuyển trên tuyến CIENCO5 địa phận Hà Nội được trợ giúp.

423903814_907320717764777_7747708423858540467_n.jpeg
Sẵn sàng ứng trực.

Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Cảnh sát giao thông số 10 chia sẻ, song song với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì tối đa lực lượng, bảo đảm tốt nhất tình hình, triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Trục phía Nam - tuyến CIENCO5 cũng là tuyến đường giảm tải cho quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

423147512_3716479028623994_5306284726493579578_n.jpeg
Xử lý nghiêm các vi phạm nồng độ cồn.

Trong điều kiện mưa rét, hạn chế tầm nhìn Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân, để di chuyển về quê an toàn, cần tính toán lộ trình, thời gian hợp lý. Trong quá trình di chuyển tuân thủ quy định về giữ khoảng cách, tốc độ, đi đúng làn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trong trường hợp gặp khó khăn, hết xăng, hỏng xe… sẽ có cảnh sát giao thông và các lực lượng công an làm nhiệm vụ sẵn sàng trợ giúp.

Đồng thời, trong quá trình di chuyển, bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nồng độ cồn nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân về quê ăn Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.