Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh: Đường vừa đưa vào sử dụng đã bị xâm hại

Hà Phạm 27/09/2023 - 12:58

Hàng loạt thiết bị tại các trụ điện chiếu sáng trên tuyến đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây mới đưa vào sử dụng đã bị trộm cắp, gây mất an toàn giao thông.

c3.jpg
Hàng loạt thiết bị tại các trụ điện chiếu sáng trên tuyến đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây bị trộm cắp.

Ngày 27-9, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông T&T (đơn vị thi công) cho biết, hiện nay, gói thầu hạng mục chiếu sáng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường song hành từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Đỗ Xuân Hợp (thành phố Thủ Đức) đã đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm tài sản. Theo đó, cáp, cáp đồng trần, hộp đấu kín nước và hộp rẽ nhánh bị trộm lấy đi làm cho hệ thống chiếu sáng không hoạt động, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường vào ban đêm.

c1.jpg
Một cột đèn chiếu sáng bị trộm cắp.

Ghi nhận sáng 27-9, hàng loạt các trụ điện chiếu sáng trên đường song hành thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dâu Giây, đoạn qua địa bàn phường An Phú (thành phố Thủ Đức) bị kẻ gian mở bung nắp, cắt lấy dây điện.

Khu vực bị kẻ gian trộm là ngã ba đường song hành thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây giao với đường số 4 đến cầu Mương Kênh. Đây là khu vực không có nhà dân, hai bên đường là đất trống, khá vắng vẻ.

c5(1).jpg
Một số cột đèn không thể chiếu sáng gây mất an toàn giao thông.

Trước tình trạng nói trên, đơn vị thi công đã khẩn trương khắc phục. Thế nhưng, do tình trạng trộm cắp tái diễn, các vật tư cần thời gian đặt mua, nên nhiều trụ điện vẫn chưa lắp đặt các thiết bị đã bị lấy cắp một cách triệt để.

Theo Công ty TNHH Xây dựng Giao thông T&T, trước đó, trong quá trình thi công cũng đã xảy ra tình trạng mất cắp vật tư. Công ty cũng đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng, Công an địa phương điều tra, xử lý tình trạng trên.

c6.jpg
Dù đơn vị thi công phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục nhưng tình trạng trộm cắp vẫn tiếp diễn.

Hiện cơ quan chức năng liên quan cùng Công an thành phố Thủ Đức đang rà soát, xác minh thông tin và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

"Chưa vui mừng được bao lâu khi tuyến đường đưa vào sử dụng thì nay chúng tôi rất lo lắng khi các cột đèn chiếu sáng bị trộm cắp, dẫn đến không hoạt động nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thời gian tới, rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý và khắc phục tình trạng này”, anh Nguyễn Văn Tín (phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức) lo lắng nói.

Trước đó, ngày 17-9, tuyến đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp (thành phố Thủ Đức) đã thông xe và chính thức đưa vào sử dụng.

Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, việc thông xe tuyến đường song hành góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Đông thành phố; giúp giảm tải cho đường dẫn cao tốc, lưu thông thông suốt với các tuyến đường lân cận như Nguyễn Thị Định, Đỗ Xuân Hợp, Mai Chí Thọ, kết nối thuận lợi đến Vành đai 2 và đồng bộ với nút giao An Phú.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Đường vừa đưa vào sử dụng đã bị xâm hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.