Tổng thống Pa-le-xtin Y-a-xơ A-ra-phát ngày 24-7 đã bác bỏ tin nói rằng nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay của Pa-le-xtin là do sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ lãnh đạo Pa-le-xtin.
Phát biểu tại trụ sở ở thành phố Ra-ma-la thuộc khu Bờ Tây, Tổng thống A-ra-phát khẳng định không hề có sự tranh giành quyền lực trong Ban lãnh đạo Pa-le-xtin và càng không có mâu thuẫn giữa ông với Thủ tướng A-mét Cô-rây.
Tuyên bố trên của ông A-ra-phát được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các tay súng “Lữ đoàn tử vì đạo Al-Aqsa” bất ngờ chiếm tòa thị chính thành phố Khan Y-u-nít ở miền Nam Dải Ga-da để phản đối việc ông A-ra-phát chỉ định Mu-xa A-ra-phát (cháu trai của ông) làm người phụ trách an ninh chung ở Dải Ga-da.
Cùng ngày, trong bức điện gửi Tổng thống Ai Cập Hô-xni Mu-ba-rắc nhân kỷ niệm Cách mạng 23-7 của Ai Cập, Tổng thống A-ra-phát kêu gọi ông Mu-ba-rắc tiếp tục các nỗ lực và sử dụng vị thế cũng như ảnh hưởng của mình ở khu vực để phá vỡ tình trạng bế tắc hiện nay trong tiến trình hòa bình Trung Đông nhằm đưa tiến trình trở lại đúng hướng.
Ngày 25-7, tại Cai-rô, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập A-mét A-bun Ghê-ít thông báo ông sẽ đi thăm Pa-le-xtin để giúp ban lãnh đạo Pa-le-xtin tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Ông cũng cho biết Ai Cập đang tiến hành các cuộc tiếp xúc với tất cả các phái Pa-le-xtin nhằm duy trì sự đoàn kết và thống nhất trong nội bộ.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.