Tờ Times of Israel ngày 4-6 dẫn số liệu của Bộ Quốc phòng Israel cho thấy doanh số bán vũ khí của Tel Aviv đã đạt kỷ lục mới vào năm 2024 - năm thứ tư liên tiếp, tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu của 5 năm trước.
Theo Tổng cục Hợp tác Quốc phòng quốc tế (SIBAT), xuất khẩu thiết bị quốc phòng đạt gần 14,8 tỷ USD vào năm ngoái, tăng từ 13 tỷ USD năm 2023 - mức cao kỷ lục trước đó. Từ năm 2018 đến năm 2020, con số này dao động trong khoảng từ 7,5 tỷ USD đến 8,5 tỷ USD.
Các quan chức Bộ Quốc phòng Israel lo ngại rằng, một số quốc gia, đặc biệt là ở Tây Âu, đang hủy bỏ các thỏa thuận vũ khí với Israel hoặc trừng phạt các công ty quốc phòng của nước này do cuộc xung đột ở Dải Gaza. Ngày 3-6, Tây Ban Nha đã hủy hợp đồng mua các hệ thống tên lửa chống tăng với giá trị ước tính 285 triệu euro từ một công ty của Israel.
Tuy nhiên bất chấp những lo ngại trên, số lượng vũ khí Tel Aviv bán ra vẫn tiếp tục tăng. Bộ này cho biết: "Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận và là năm thứ tư liên tiếp kỷ lục mới được thiết lập về xuất khẩu quốc phòng của Israel".
Khi xung đột Israel - Hamas nổ ra, Bộ Quốc phòng Israel đã hoạt động ở "chế độ khẩn cấp", các nhà thầu được huy động tham gia sản xuất vũ khí và thiết bị cho Lực lượng Phòng vệ Israel suốt ngày đêm, cùng với các đơn đặt hàng nước ngoài.
Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hệ thống phòng không, tên lửa và rocket chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu ở mức 48% - tăng từ mức 36% vào năm 2023. Xe cộ chiếm 9% doanh số bán vũ khí; vệ tinh và thiết bị liên quan chiếm 8%; hệ thống radar và tác chiến điện tử chiếm 8%; máy bay có người lái và thiết bị điện tử hàng không chiếm 8%.
Tuy Israel nổi tiếng với các hệ thống tình báo mạng, nhưng các hệ thống này chỉ chiếm 4% tổng doanh số vào năm 2024.
Châu Âu là nước mua nhiều thiết bị quốc phòng nhất của Israel, với 54% tổng lượng xuất khẩu vào năm 2024, tăng từ mức 35% vào năm 2023, tiếp theo là khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 23%. Bắc Mỹ chiếm 9%, Mỹ Latinh chiếm 1% và châu Phi chiếm 1%. Những con số này tương đối ổn định trong những năm gần đây. Giới chức Bộ Quốc phòng Israel cho rằng nhu cầu về vũ khí do Israel sản xuất tăng cao ở các nước châu Âu là do cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra.
Theo Times of Israel
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.