Điểm nóng

Tổng thống Mỹ: Israel nhất trí ngừng bắn trong tháng Ramadan

Hoàng Linh 28/02/2024 - 15:38

Ngày 28-2, hãng tin CNA dẫn phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Israel đã đồng ý không triển khai các hoạt động quân sự trong tháng Ramadan ở Gaza.

untitled-1(1).jpg
Người dân tại Dải Gaza đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn.

"Lễ Ramadan đang đến gần, và đã có một thỏa thuận của phía Israel về việc không triển khai các hoạt động chiến đấu trong tháng này" - Tổng thống Joe Biden nêu rõ.

Tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo dự kiến bắt đầu vào tối 10-3 và kết thúc vào tối 9-4.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn có thể đạt được vào đầu tuần sau. Tuy nhiên, giới quan sát tỏ ra hoài nghi về nhận định này, viện dẫn hiện có rất ít tín hiệu tích cực từ Israel, Hamas, cũng như các quốc gia làm trung gian hòa giải như Qatar và Ai Cập.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, một lệnh ngừng bắn tạm thời lúc này là cần thiết, để khởi động quá trình được mô tả là sẽ "đảm bảo an ninh của Israel và nền độc lập của người Palestine".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo, nhà nước Do Thái có nguy cơ mất sự ủng hộ từ phần còn lại của thế giới khi người Palestine thiệt mạng với số lượng lớn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ: Israel nhất trí ngừng bắn trong tháng Ramadan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.