Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng

Hương Ly - Dương Hiệp - Ảnh: Quang Thái| 14/07/2022 12:49

(HNMO) - Sáng 14-7, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), tôn vinh những cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm.

Đại biểu Trung ương dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua - khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an...

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố.

Cùng tới tham dự lễ kỷ niệm còn 60 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng cảnh sát Thủ đô và đại diện thân nhân các Anh hùng, liệt sĩ, đại diện các đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự lễ kỷ niệm.

Sẵn sàng hy sinh cho bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân

Phát biểu chào mừng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ôn lại truyền thống 60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân từ ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công bố hai Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

“Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Cảnh sát nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Công an Hà Nội hôm nay không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh cho bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Hàng nghìn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu", đồng chí Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu.

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra cuộc giao lưu xúc động với các gương chiến sĩ điển hình trong lực lượng Công an thành phố Hà Nội. Đó là đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố; đồng chí Trương Thị Liễu, Phó Trưởng Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Các đại biểu cũng đã xem những phóng sự xúc động về Liệt sĩ, chiến sĩ Nguyễn Văn Uân; đồng chí Vũ Xuân Hà Thái, đội 3, phòng PC08, người đã cứu tài xế Grab bị tai nạn giao thông, mắc kẹt vào xe ô tô đang bốc cháy. Giao lưu cũng có cuộc tái ngộ đầy xúc động của anh Nguyễn Viết Thành với lực lượng công an Thủ đô, người có con trai được lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu sống khỏi đám cháy tại phố Núi Trúc năm 2019... Qua đó, đã tái hiện những khó khăn, gian khổ mà lực lượng công an nhân dân hằng ngày phải đối mặt để mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố đã trao thưởng và tôn vinh 60 điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát công an Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ. 

Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh, trấn áp tội phạm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà lực lượng cảnh sát công an thành phố đã đạt được nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, đồng thời là mục tiêu, địa bàn các thế lực thù địch, đối tượng phản động và các loại tội phạm tập trung hoạt động, chống phá.

Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Công an thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Công an và thành phố Hà Nội nhiều chủ trương, giải pháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; kiềm chế, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng khẳng định trên mỗi bước đường phát triển của đất nước và Thủ đô đều có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thủ đô. Trải qua 60 năm chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ; mưu trí, dũng cảm trong tấn công truy bắt tội phạm; không sợ hy sinh, gian khổ để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Những chiến công, thành tích, hy sinh đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Cảnh sát nhân dân Việt Nam và của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng, xứng đáng là “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích mà lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố đã đạt được trong 60 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh, đất nước và Thủ đô Hà Nội đang trong quá trình phát triển toàn diện và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Do vậy, công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm ngày càng cam go, ác liệt, đòi hỏi sự kiên trì, chủ động, mưu trí, sáng tạo.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị lực lượng Công an thành phố tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các cấp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát nhân dân quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Công an thành phố Hà Nội trao Giấy khen tặng các gương điển hình tiên tiến lực lượng cảnh sát Công an Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Lưu ý hằng năm, Thủ đô Hà Nội là địa bàn tổ chức khoảng 2.000 sự kiện, vì vậy, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô phải tuyệt đối an toàn "không bao giờ được rút kinh nghiệm", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị lực lượng công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; tổ chức trấn áp mạnh mẽ tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm giết người...; đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị lực lượng công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt, xung kích trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã dành cho Thủ đô Hà Nội và kính mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn với lãnh đạo thành phố trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.  

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định sẽ triển khai những ý kiến chỉ đạo thành những chương trình, kế hoạch cụ thể; qua đó phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.