Bạn đọc

Tình trạng đổ trộm rác, phế thải tại Đại lộ Thăng Long: Có xử lý được dứt điểm?

Nhóm phóng viên 06/04/2024 - 06:52

Đại lộ Thăng Long dài gần 30km chạy qua địa phận các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất. Được coi là tuyến đường hiện đại nhất của Thủ đô Hà Nội, thế nhưng trên dọc tuyến đường này tồn tại nhiều "điểm đen" về rác, phế thải do thường xuyên bị đổ trộm.

Mặc dù Báo Hànộimới đã không ít lần phản ánh tình trạng này, nhưng đến nay công tác bảo đảm vệ sinh môi trường dọc tuyến đường vẫn là vấn đề nhức nhối.

phe-thai.jpg
Công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Cầu Diễn dọn rác, phế thải bị đổ ra Đại lộ Thăng Long (địa phận quận Nam Từ Liêm).

Nhức nhối nạn rác, phế thải đổ trộm

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới, tình trạng đổ trộm rác, phế thải nhiều nhất ở Đại lộ Thăng Long là đoạn từ Km2 đến Km8 chạy qua địa phận 4 phường: Mễ Trì, Phú Đô, Tây Mỗ, Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm). Nạn đổ trộm này liên tục xảy ra, gây bức xúc trong dư luận. Các đối tượng thường lợi dụng buổi tối, đường vắng đem bàn ghế cũ, hỏng, rác, phế thải... đổ ngay ra hai bên đường, gây khó khăn cho công tác thu dọn, vận chuyển.

Tương tự, tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua huyện Hoài Đức cũng thường xuyên bị đổ trộm rác, phế thải xây dựng. Cụ thể, tại cầu chui dân sinh số 3 (thuộc địa phận xã An Khánh) từ lâu luôn tồn tại nhiều bọc rác thải, phế thải khiến nơi đây nhếch nhác, ô nhiễm.

Cách cầu chui dân sinh số 3 khoảng 150m, vỉa hè đường gom (trước cửa Công ty TNHH Vinachi Việt Nam, Km8+500) có biển “cấm đổ rác”, nhưng không hiểu sao vẫn có rất nhiều bọc rác thải lớn nhỏ, đất, đá, cành cây để bừa bãi. Gần đó, hai bên cầu chui dân sinh số 4 (Km8+870) cũng là nơi các đối tượng đổ trộm đất, phế thải, rác thải. Điều đáng nói, rác thải (chủ yếu là đồ dùng hỏng) tại đây liên tục bị đốt, khói bay mùi mịt, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện do bị mất tầm quan sát.

Cũng thuộc địa phận huyện Hoài Đức, vỉa hè đường gom gần khu vực cầu chui dân sinh số 6 cũng tồn tại bãi rác thải dài khoảng 40m và thường xuyên bị đốt. Hay cầu Đào Nguyên (Km10+785,9) Đại lộ Thăng Long cũng “bất đắc dĩ” trở thành nơi đổ rác thải của người dân từ nhiều tháng nay, khiến tuyến đường trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Đặc biệt, lề đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn qua địa phận xã Song Phương và Vân Côn) đang lưu cữu nhiều rác thải (chủ yếu là túi ni lông, vỏ chai…) nhưng không được thu gom, vận chuyển đi xử lý.

Tăng cường kiểm tra, xử phạt

Nguyên nhân của thực trạng trên do Đại lộ Thăng Long dài, chạy qua nhiều địa phương, hai bên là đường gom, nhiều cầu chui dân sinh, bãi đất trống... nên các đối tượng đã lợi dụng đêm tối để đổ trộm rác, phế thải. Trong khi đó, hành vi đổ trộm diễn ra nhanh khiến lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khó phát hiện, xử lý.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội Chi nhánh Cầu Diễn (đơn vị phụ trách vệ sinh môi trường tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long) Trần Văn Khải cho biết, tình trạng đổ trộm rác, phế thải, vật dụng cồng kềnh… liên tục xảy ra tại đoạn cao tốc qua địa phận quận Nam Từ Liêm nên công nhân của đơn vị phải tăng thời gian làm việc, duy trì dọn dẹp rác, phế thải hằng ngày, không để rác tồn đọng. Đáng nói, vừa dọn sạch hôm trước thì hôm sau các đối tượng tiếp tục mang rác ra đổ, gây khó khăn, nguy hiểm cho công nhân khi xử lý vì đây là tuyến cao tốc, ô tô đi với tốc độ nhanh. Đơn vị đã nhiều lần báo cáo với các cơ quan chức năng, quận Nam Từ Liêm để tăng cường biện pháp kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng trên vẫn chưa giảm.

Về phía chính quyền cơ sở, Phó Chủ tịch UBND xã Song Phương (huyện Hoài Đức) Nguyễn Thị Dung thông tin, thời gian qua, xã đã tích cực phối hợp với Hợp tác xã Thành Công thực hiện tốt nhiệm vụ vệ sinh môi trường dọc tuyến đường gom của Đại lộ Thăng Long. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là các đối tượng thường lợi dụng thời điểm vắng người qua lại để đổ trộm rác, phế thải nên khó phát hiện và xử lý vi phạm. “Xã sẽ kiến nghị lắp camera tại các “điểm nóng” đổ trộm rác, phế thải nhằm hỗ trợ công tác xử lý vi phạm dọc tuyến đường”, bà Nguyễn Thị Dung nói.

Còn Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) Lê Văn Chư cho biết: “UBND phường thường xuyên duy trì kiểm tra tình trạng đổ trộm rác, phế thải tại tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long qua địa bàn phường nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Thời gian tới, UBND phường tiếp tục yêu cầu lực lượng công an tăng cường mật phục tại khu vực này, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm”.

Để chấm dứt được nạn đổ trộm rác, phế thải đang nhức nhối hiện nay trên Đại lộ Thăng Long, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, các địa phương có Đại lộ Thăng Long đi qua cần lắp đặt camera giám sát, bố trí lực lượng tuần tra liên tục nhằm bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng đổ trộm rác, phế thải. Việc này cần sự chung tay, vào cuộc đồng bộ của chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tình trạng đổ trộm rác, phế thải tại Đại lộ Thăng Long: Có xử lý được dứt điểm?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.