Ý kiến - Phản hồi

Phế thải tiếp tục bị đổ trộm dọc Đại lộ Thăng Long

Thu Hằng 30/01/2024 - 14:42

Phế thải xây dựng tiếp tục bị đổ rất nhiều dọc Đại lộ Thăng Long (giáp khu vực đang triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn qua địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội), gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường.

2.jpg

Ngày 14-9-2023, Báo Hànộimới đăng bài “Ngăn chặn đổ phế thải dọc Đại lộ Thăng Long”, phản ánh: Khoảng một tháng trở lại đây, người dân xã Song Phương (huyện Hoài Đức) và người tham gia giao thông rất bất bình khi đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long chạy qua địa bàn xã Song Phương bị các đối tượng đổ trộm nhiều phế thải xây dựng. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông, nạn đổ trộm phế thải còn ảnh hưởng đến việc thi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sau này.

Theo đó, đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long chỉ dài khoảng 200m, nằm tiếp giáp khu đồng Cống (thôn 5, 6, xã Song Phương) nhưng xuất hiện rất nhiều đống phế thải nối thành hàng dài. Phế thải chủ yếu là gạch, đá vỡ, mảnh bê tông vỡ lẫn túi ni lông, bao tải... được đổ từ lề đường rồi tràn xuống các chân ruộng bên đường.

Sau khi nhận được thông tin từ Báo Hànộimới, Chủ tịch UBND xã Song Phương Đỗ Văn Toàn cho biết, đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long đang bị đổ trộm phế thải chính là khu vực đã được địa phương giải phóng xong mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. UBND xã Song Phương đã giao Công an xã và các lực lượng chức năng của xã kiểm tra, ghi nhận thực tế, đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại khu vực này, tình trạng đổ trộm phế thải đã được ngăn chặn.

1.jpg
Những đống phế thải mới bị đổ ngay sát khu vực thi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng kể từ ngày bài báo đăng, trở lại khu vực này, nạn đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải tiếp tục tái diễn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo quan sát, hàng chục đống phế thải được đổ xuống ven đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn trước và sau khu vực đang thi công Dự án đường Vành đại 4 - Vùng Thủ đô). Do lượng phế thải lớn, đổ sát lề đường, vương vãi nhiều ra mặt đường nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Do không thoát được nước vì bị phế thải "chặn" nên mặt đường đoạn này thường xuyên ứ đọng nước, bùn bẩn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông dọc tuyến, gây mất mỹ quan đô thị, nhất là khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần.

5.jpg
Mặt đường luôn bẩn, bụi, ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông.
6.jpg
Phế thải tràn ra lòng đường...

Đề nghị huyện Hoài Đức chỉ đạo lực lượng chức năng và UBND xã Song Phương tăng cường việc phối hợp trong tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, quyết liệt triển khai các giải pháp, không để vi phạm tái diễn; có kế hoạch vận chuyển lượng phế thải đã đổ tại đây để trả lại nguyên trạng cho khu vực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phế thải tiếp tục bị đổ trộm dọc Đại lộ Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.