Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 4 đến 10-7

T.Q| 10/07/2022 02:24

(HNMO) - Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét những vấn đề nổi bật; Tháo gỡ "điểm nghẽn", thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 6 tháng cuối năm 2022; Hà Nội: Khắc phục các tồn tại hạn chế về quy hoạch và quản lý quy hoạch; Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập; Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thiệt mạng sau vụ ám sát... là những tin tức, sự kiện nổi bật trong tuần từ ngày 4 đến 10-7.

Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét những vấn đề nổi bật

Ngày 8-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, xem xét những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023), các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án đường cao tốc...; cần nỗ lực và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, có những yếu tố chưa dự báo được như cạnh tranh chiến lược, xung đột tại Ukraine; giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng dầu, lạm phát ở nhiều nước tăng cao; nhiều đối tác, quốc gia thay đổi chính sách; nguy cơ mất an ninh năng lượng, an ninh lương thực; dự báo kinh tế thế giới có nguy cơ suy thoái... XEM CHI TIẾT

  • Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 7%, vượt mục tiêu Quốc hội giao


Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn tới Chính phủ, nhân dân Nhật Bản

Được tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần, ngày 8-7-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. XEM CHI TIẾT.

  • Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thiệt mạng sau vụ ám sát

Khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Tuần qua, kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã diễn ra trong 4 ngày (từ 5 đến 8-7) để xem xét 16 báo cáo, đáng chú ý có 5 báo cáo chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân sách, nhà đất, vốn đầu tư công. Ngoài ra, kỳ họp cũng dành 1 ngày để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. XEM CHI TIẾT

  • HĐND thành phố Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
  • Vấn đề chất vấn đúng, trúng

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành phải rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách, thủ tục phiền hà, làm cản trở các hoạt động bình thường của nhân dân và doanh nghiệp. Qua đó, khắc phục tình trạng trì trệ, những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu và kiên quyết xử lý cá nhân vi phạm. XEM CHI TIẾT

  • Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp (*)
  • Tháo gỡ "điểm nghẽn", thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 6 tháng cuối năm 2022

Hà Nội: Khắc phục các tồn tại hạn chế về quy hoạch và quản lý quy hoạch

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND. Kế hoạch nêu rõ, việc điều chỉnh quy hoạch phải được xem xét một cách thận trọng, khách quan, khoa học, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm tăng mật độ dân cư so với quy hoạch được duyệt; không xem xét đối với việc điều chỉnh quy hoạch làm giảm diện tích đất xây dựng các công trình phúc lợi, công viên cây xanh, ao, hồ, công trình phục vụ dân sinh. XEM CHI TIẾT.


Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Bảo đảm an toàn, công bằng, chất lượng

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ trung ương đến địa phương. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các môn thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, có sự phân hóa phù hợp bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh.  XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập
  • Đề thi toán có tính phân loại cao

Bộ GD-ĐT kiến nghị miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học tới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho 100% học sinh trung học cơ sở từ năm học 2022-2023. Đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, Bộ đề nghị giữ ổn định mức học phí như năm học 2021-2022. XEM CHI TIẾT


Hà Nội đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid-19

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại, thì việc tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 là để duy trì bền vững, hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.


Không để mạng lưới buýt Thủ đô "đứt gãy" vì một doanh nghiệp dừng khai thác

Đó là khẳng định của lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) khi trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới liên quan việc Công ty TNHH Bắc Hà xin dừng vận hành 5 tuyến buýt xã hội hóa từ ngày 1-8-2022 do hết khả năng tài chính. Đây là điều hết sức đáng tiếc vì buýt Bắc Hà là đơn vị đầu tiên tham gia chủ trương xã hội hóa và 5 tuyến buýt từ 41 đến 45 do Bắc Hà đảm trách cũng là 5 tuyến buýt xã hội hóa đầu tiên của thành phố. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng xuống đáy hơn 3 tháng

Tuần qua ghi nhận sự thay đổi với biên độ lớn của giá vàng, sau khi giảm mạnh vào ngày 6-7, hôm sau (7-7) giá vàng trong nước hạ tiếp 200.000 đồng/lượng, xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng qua. Giá kim loại quý thế giới tiếp tục đà đi xuống là nguyên nhân của diễn biến trên. XEM CHI TIẾT.


Khởi tố đối tượng kinh doanh trên mạng xã hội trốn thuế hơn 10 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý một cá nhân trốn thuế hơn 10 tỷ đồng. Vụ việc được phát hiện do yêu cầu của cơ quan thuế và các cơ quan đơn vị chức năng thành phố. XEM CHI TIẾT.


Những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

Châu Âu đang là tâm điểm của làn sóng lây nhiễm mới Covid-19; Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp vì Covid-19; Hội nghị G20 tập trung thảo luận tìm giải pháp hồi phục toàn cầu; Mỹ và Trung Quốc hội đàm nhằm giảm căng thẳng; Thủ tướng Anh chấp nhận từ chức: Động thái giúp bình ổn chính trường; Huy chương Fields được trao cho các nhà toán học Anh, Pháp, Mỹ và Ukraine...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 4 đến 10-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.