Giải ngân vốn đầu tư công: Đòn bẩy cho Thủ đô tăng trưởng hai con số; Mở rộng không gian phát triển của Thủ đô; Kiến tạo nền tảng phát triển công nghiệp bán dẫn; Trọn nghĩa với người có công; Kinh tế sự kiện: Trụ cột mới của công nghiệp văn hóa - Bài 2: Kích hoạt "phễu" hút ngoại tệ từ công nghiệp văn hóa… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 21-7-2026.
Giải ngân vốn đầu tư công: Đòn bẩy cho Thủ đô tăng trưởng hai con số

Tối 20-7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Hà Nội Chuyển động với chủ đề “Giải ngân vốn đầu tư công - Đòn bẩy cho tăng trưởng hai con số”.
PGS.TS Ngô Trí Long (Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam) cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% trong năm 2026, khối lượng công việc của những tháng cuối năm vẫn còn rất lớn. Điều này đòi hỏi tốc độ tăng trưởng trong thời gian còn lại phải đạt khoảng 13% - một thách thức không hề nhỏ.
Để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng, Hà Nội cần xác định mục tiêu của đầu tư công không phải là giải ngân cho hết vốn, mà quan trọng hơn là đầu tư để giải quyết những điểm nghẽn của Thủ đô, tháo gỡ các vấn đề bức xúc và đáp ứng đúng nhu cầu của người dân.
Mở rộng không gian phát triển của Thủ đô

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 11% trở lên trong năm 2026, đầu tư công tiếp tục được thành phố Hà Nội xác định là động lực quan trọng để khơi thông các nguồn lực phát triển.
Nhiều chuyên gia đánh giá, đầu tư công sẽ tạo động lực lớn cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô. “Đầu tư công không chỉ tạo ra nhu cầu lớn đối với ngành xây dựng, mà còn kéo theo sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực khác”, PGS.TS Ngô Trí Long (Hiệp hội Tài chính Việt Nam) chia sẻ.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng, từ ngày 1-7, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các quy định mới về phân cấp, phân quyền chính thức có hiệu lực, đã giúp tháo gỡ nhiều rào cản về cơ chế, tạo hành lang pháp lý để các dự án được triển khai nhanh hơn.
Kiến tạo nền tảng phát triển công nghiệp bán dẫn

Với lợi thế về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Hà Nội đang hội tụ các điều kiện để trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân lực bán dẫn của cả nước.
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị G-Group Hà Trung Kiên cho rằng, việc cộng hưởng nguồn lực từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, trường đại học và đối tác quốc tế sẽ tạo nền tảng hình thành năng lực công nghệ bền vững, thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn phát triển bền vững.
PGS.TS Nguyễn Trần Thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, Hà Nội là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu cả nước, cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, vì vậy có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm đào tạo nhân lực bán dẫn.

Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Hồi, vợ liệt sĩ Vương Thế Hùng, sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp ở thôn Áng Đông (xã Quảng Oai). Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, tháng 6-2026, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với xã Quảng Oai và Công ty cổ phần Thái Phong khởi công xây dựng cho bà ngôi nhà mới rộng khoảng 50m². Bà Hồi xúc động chia sẻ: “Ngôi nhà mới sắp hoàn thành sẽ giúp tôi có nơi ở vững chãi, an toàn, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ”.
Công tác chính sách còn thể hiện qua việc kiên trì giải quyết hồ sơ tồn đọng. Cuối tháng 3-2026, gia đình hai liệt sĩ Lê Văn Huấn và Lê Văn Thùy, là anh em ruột cùng hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đã được trao Bằng Tổ quốc ghi công sau 76 năm chờ đợi.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhấn mạnh: “Các thế hệ cha anh sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc mà không nghĩ đến việc được ghi công. Thế hệ hôm nay càng phải ghi nhớ, biết ơn và chăm lo chu đáo cho người có công”.
Kinh tế sự kiện: Trụ cột mới của công nghiệp văn hóa:
Bài 2: Kích hoạt "phễu" hút ngoại tệ từ công nghiệp văn hóa

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định, việc các ngân hàng, tập đoàn lớn và doanh nghiệp tư nhân rót vốn vào sự kiện âm nhạc chứng minh công nghiệp văn hóa không còn là cuộc chơi nghệ thuật thuần túy, mà đã trở thành ngành kinh tế thực sự.
Đồng quan điểm, TS Lê Thị Việt Hà, chuyên gia văn hóa doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) bổ sung, sự xuất hiện của các ngôi sao toàn cầu tại sân vận động Mỹ Đình cho thấy, thị trường phản ứng rất nhanh khi hành lang thể chế được cởi trói, hình thành sức mua đủ lớn để doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị.
TS Lê Thị Việt Hà nhận định: “Giá trị lớn nhất của tổ hợp này nằm ở tư duy điều hướng cơ học đám đông và khai thác kinh tế số. Khi một sự kiện kết thúc, làn sóng 135.000 khán giả sẽ được hệ thống hạ tầng điều hướng khoa học từ lõi sân vận động tràn ra các tuyến phố mua sắm sầm uất, quảng trường thực tế ảo VR/AR và hệ thống khách sạn nội khu hoạt động xuyên đêm 24/7. Dòng tiền tiêu dùng nhờ đó liên tục quay vòng trong một phễu lọc khép kín”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.