Xã hội

Những điểm nhấn ấn tượng trong công tác người có công của Thủ đô

Mai Hoa 19/07/2026 - 23:52

Hà Nội là một trong những địa phương luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

1-nga-ba-dong-loc.jpg
Trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: Quang Thái

Thống kê của Sở Nội vụ Hà Nội cho thấy, hiện nay, thành phố Hà Nội đang quản lý trên 900.000 hồ sơ người có công và các đối tượng khác do ngành quản lý. Trong đó có hơn 87.000 hồ sơ liệt sĩ; 65.000 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; hơn 20.000 hồ sơ bệnh binh; gần 24.000 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; gần 462.000 hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế...

Những con số ấn tượng

6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 74.592 người với tổng số kinh phí 1.414,67 tỷ đồng, trong đó số chi trả không dùng tiền mặt (qua tài khoản) là 74.437 người với số kinh phí 1.408,13 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,54%.

Thành phố đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với lĩnh vực người có công. 18/53 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công đã được ủy quyền cấp xã trực tiếp giải quyết. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng.

6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 7.285 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng liên quan. 5 Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công của thành phố đã triển khai thực hiện điều dưỡng tập trung với 6.797 lượt người có công với tổng kinh phí gần 41 tỷ đồng.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng nhân các ngày lễ lớn bảo đảm đầy đủ, kịp thời và ý nghĩa. Cụ thể, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố đã chi trả 42,32 tỷ đồng quà của Trung ương tới 105.812 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đại diện thờ cúng liệt sĩ; trao tặng 296.970 suất quà cho các đối tượng hưởng chính sách người có công với tổng kinh phí gần 244,666 tỷ đồng...

Để triển khai hiệu quả việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, thành phố đã thực hiện rà soát danh sách đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tổng số 204 trường hợp. Trong đó, 125 trường hợp có nhu cầu hỗ trợ xây mới nhà ở; 79 trường hợp có nhu cầu hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Hà Nội cũng đã rà soát nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, Hà Nội đã trích 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Bám sát hướng dẫn của Trung ương, Hà Nội quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng; nâng cấp, xây dựng, cải tạo, sửa chữa các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng; tu bổ, cải tạo, chỉnh trang các phần mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên toàn thành phố.

Thành phố đang khẩn trương lựa chọn địa điểm để khởi công xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ và người có công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Cùng với đó, khẩn trương triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

1-thanh-kinh-sap-le.jpg
Thành kính chuẩn bị dâng lễ, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mai Hoa

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia phát động chiến dịch, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt thực hiện chiến dịch với trên 4.500 mộ liệt sĩ chưa có thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập đối với 14 mộ liệt sĩ theo Kết luận đợt 1 năm 2025, quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ được giao. Hiện nay, Công an thành phố đã tổ chức triển khai thu nhận, lấy 15.223 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Thành phố Hà Nội đang chăm sóc trên 54.000 phần mộ liệt sĩ tại 340 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp thành phố và 337 nghĩa trang liệt sĩ do xã, phường quản lý. Các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm đầu tư, cải tạo, sửa chữa bảo đảm sạch đẹp, trang nghiêm.

Trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố đã tổ chức 7 đoàn đại biểu dâng hương tại một số địa danh di tích lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia có nhiều phần mộ liệt sĩ Hà Nội chu đáo, trang trọng. Đồng thời tổ chức thăm, tặng quà 19 đơn vị, tập thể với trị giá mỗi suất quà 17 triệu đồng/suất đối với các Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công của thành phố và các tỉnh liền kề có nuôi dưỡng thương, bệnh binh có nguyên quán tại Hà Nội…

Thành phố cũng phối hợp với Đoàn công tác Bộ Nội vụ thăm, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới người có công và thân nhân đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các Trung tâm kịp thời, đúng đối tượng. Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng; 100% xã, phường làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Những kết quả ấn tượng trong công tác chăm lo người có công không chỉ khẳng định vị thế đi đầu của Thủ đô, mà còn là minh chứng sống động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cao đẹp của dân tộc. Mỗi ngôi nhà được sửa sang, mỗi phần mộ được tri ân hay từng dòng tư liệu lịch sử được tìm kiếm đều mang theo tấm lòng, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Những điểm nhấn ấn tượng trong công tác người có công của Thủ đô

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.