Y tế

Tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Hương Ly - Ảnh: Viết Thành 22/02/2024 - 19:04

Chiều 22-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến thăm, chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

u1-bsk-.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chúc mừng các y, bác sĩ, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tri ân và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Khẳng định, thành phố Hà Nội luôn đồng hành, chia sẻ cùng ngành Y tế nói chung và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nói riêng, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ tin tưởng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với mục tiêu bao phủ, chăm sóc y tế toàn dân, ngành Y tế sẽ có nhiều đổi mới, tiếp tục đạt được sự phát triển mạnh mẽ để sánh ngang với các quốc gia phát triển, từ đó người dân có thể hưởng lợi nhiều hơn nữa từ nền y tế nước nhà.

u1-hoa-bsk-.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chúc mừng các y, bác sĩ, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Tiến sĩ Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương mong muốn, hoạt động của Ban thời gian tới sẽ luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của thành phố Hà Nội. Ông cũng bày tỏ tin tưởng, Thủ đô Hà Nội sẽ có nhiều thành tựu mới trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tới thăm, chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm sự nghiệp phát triển y tế và coi đây là 1 trong 3 lĩnh vực đầu tư trọng điểm của Thủ đô.

Bày tỏ tự hào về bề dày truyền thống của Bệnh viện, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trân trọng ghi nhận những đóng góp của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong điều trị, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể y, bác sĩ và chúc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách được Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và phục vụ nhân dân.

u1-qua-108.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thành lập năm 1951, là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối toàn quân ở khu vực phía Bắc với đội ngũ thầy thuốc chuyên môn trình độ cao.

Bệnh viện hiện có 1.830 giường bệnh, 146 đơn vị phòng, khoa, ban, trong đó có 9 viện chuyên ngành, 18 trung tâm, 24 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 4 đơn vị trực thuộc và 12 bộ môn đào tạo sau đại học. Bệnh viện hiện có trên 3.000 cán bộ, nhân viên, trong đó có 47 giáo sư và phó giáo sư, trên 150 tiến sĩ, 280 thạc sĩ, 1.800 điều dưỡng và kỹ thuật viên…

Thời gian qua, bệnh viện đã thực hiện tốt chức năng khám, chữa bệnh chất lượng cao cho bộ đội và nhân dân; nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học tới bậc học tiến sĩ; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam... Trong năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự đồng lòng của tập thể y, bác sĩ và nhân viên, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song khẳng định, bệnh viện sẽ tiếp tục phấn đấu để giỏi về chuyên môn, chuẩn về y đức, qua đó xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.