Văn hóa

Tiếp nối lịch sử hào hùng, giữ vững niềm tin “lửa báo Than"

Tuấn Lương 13/01/2024 - 17:39

Mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh là một quyết sách mang tính đột phá của tỉnh Quảng Ninh, bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại, khai thác tốt nền tảng của hạ tầng công nghệ, đáp ứng yêu cầu công chúng.

qn-buoi-le.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương.

Sáng 13-1, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm báo Than (1928 - 2023), 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu (1964 - 2024), 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh (1983 - 2023) và 5 năm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh (2019 - 2024).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng lãnh đạo 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn nhấn mạnh: Báo Than - tờ báo Đảng đầu tiên ở vùng mỏ, tiền thân của Báo Quảng Ninh ngày nay ra đời cuối năm 1928.

95 năm qua, báo chí cách mạng vùng mỏ Quảng Ninh đã phát triển liên tục. Đội ngũ những người làm báo đã chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng làm báo đa phương tiện.

qn-cac-dai-bieu.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đỗ Phương.

Hiện nay, thực hiện mô hình tòa soạn hội tụ, Báo Quảng Ninh từng bước có sự đổi mới trong cách đưa tin, tiếp cận thông tin, tích hợp giữa các loại hình báo chí, thực hiện đa phương tiện, đa nền tảng để thu hút công chúng.

Truyền hình Quảng Ninh cũng ra đời thuộc hàng sớm nhất, chỉ sau Truyền hình Việt Nam. Ngày 2-9-1983, truyền hình Quảng Ninh chính thức phát sóng.

Ngày 1-1-2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động sau khi hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh. Đây là cơ quan báo chí cấp tỉnh hợp nhất hoạt động theo mô hình "tòa soạn hội tụ” đầu tiên trong cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại, khai thác tốt nền tảng của hạ tầng công nghệ, đáp ứng yêu cầu công chúng.

qn-le-quoc-minh.jpg
Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Ảnh: Đỗ Phương.

Thông tin báo chí chưa bao giờ bùng nổ như hiện nay, với công nghệ số và các nền tảng xã hội. Các cơ quan báo chí chính thống cần giữ vững bản lĩnh chính trị, định hướng dư luận, đặc biệt là luôn làm tròn sứ mệnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân.

Báo chí Quảng Ninh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong suốt chiều dài phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân vùng mỏ và cả nước.

qn-bi-thu.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đỗ Phương.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Trong mỗi bước phát triển của vùng mỏ Quảng Ninh là sự lớn mạnh của báo chí cả về đội ngũ, loại hình, phạm vi ảnh hưởng, số lượng, chất lượng.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, “lửa báo Than” vẫn rực cháy, và được các thế hệ những người làm báo tỉnh Quảng Ninh trân trọng gìn giữ, phát huy, làm giàu thêm bản sắc đoàn kết, sáng tạo, nhiệt huyết, bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, nhân văn.

Trong định hướng phát triển, Trung tâm Truyền thông phải tiếp tục làm tốt chức năng tư tưởng, văn hóa; phát huy hơn nữa vai trò thông tin, tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ chính trị; nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, người làm báo chủ động, sắc bén, kịp thời trong dự báo, định hướng chính trị tư tưởng trước những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm trong đời sống xã hội; góp phần kiến tạo niềm tin xã hội, củng cố sự đồng thuận xã hội, nhân lên niềm tự hào và khát vọng phát triển về một Quảng Ninh tự lực, tự cường.

Cùng với đó, xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Truyền thông với tầm nhìn dài hạn để chủ động nắm bắt, đuổi kịp, tiến cùng các xu hướng vận động báo chí, truyền thông thế giới; tạo ra sự phát triển bền vững của mô hình tòa soạn hội tụ, truyền thông đa phương tiện, sản phẩm báo chí đa loại hình với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp, theo phương châm lấy thính giả, khán giả, độc giả làm trung tâm.

qn-tang-bang-khen.jpg
Trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí. Ảnh: Đỗ Phương.

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho Trung tâm Truyền thông tỉnh và các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nối lịch sử hào hùng, giữ vững niềm tin “lửa báo Than"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.