Chính trị

Tiên phong, gương mẫu trong giải quyết “việc nóng, việc khó” tại địa phương

Hương Ly 21/11/2023 - 21:23

Chiều 21-11, Cụm thi đua Ban Dân vận các quận trung tâm (Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy (đơn vị Cụm trưởng) cho biết, năm 2023, phong trào thi đua của Ban Dân vận các quận trung tâm diễn ra sôi nổi, theo đúng những nội dung giao ước thi đua đã ký kết.

Ban Dân vận các quận trung tâm có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm hay trong công tác dân vận, công tác tôn giáo, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo các đơn vị cơ sở, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang triển khai thực hiện tốt công tác dân vận…

dv-qc-a-khoa.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng đã được các đơn vị triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị; đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội và sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác dân vận; quan tâm, chăm lo kịp thời đến đời sống nhân dân, tập trung giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận các quận với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

d-v-hoang-mai-.jpg
Các đại diện phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đinh Văn Khóa đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được của Ban Dân vận các quận trung tâm trong năm 2023.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, đồng chí Đinh Văn Khóa đề nghị, trong năm 2024, Ban Dân vận các quận trung tâm cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cùng với việc triển khai các đợt thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, cần chủ động nắm tình hình nhân dân; kịp thời phản ánh, kiến nghị, tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các biện pháp, giải pháp giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc.

Các ban dân vận cần tích cực tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành các văn bản triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; Nắm tình hình công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn…

Tại hội nghị, Ban Dân vận các quận trung tâm đã thảo luận, thống nhất kết quả chấm điểm thi đua; bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023 đối với các đơn vị trong Cụm thi đua và bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2024.

Hội nghị bầu Ban Dân vận Quận ủy Long Biên là đơn vị Cụm trưởng năm 2024 và Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng là đơn vị Cụm phó.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiên phong, gương mẫu trong giải quyết “việc nóng, việc khó” tại địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.