Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện tốt vai trò ''bệ đỡ''

Hà Linh| 09/01/2021 07:19

(HNM) - Năm 2020, bất chấp những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, ngành Ngân hàng vẫn “vượt bão” thành công. Hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng đã thực hiện tốt vai trò là “bệ đỡ” của nền kinh tế khi hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch Covid-19.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (Chi nhánh Hoàng Cầu, quận Đống Đa).

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tính đến cuối năm 2020, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống khoảng 10,5%. Tổng phương tiện thanh toán M2 (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn…) tăng 12,83% so với cuối năm 2019 và tăng 14,62% so với cùng kỳ 2019, thanh khoản của hệ thống thông suốt. Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với tổng mức giảm tới 1,5-2,0%/năm lãi suất điều hành (là một trong các ngân hàng trung ương có mức cắt giảm lãi suất điều hành lớn nhất trong khu vực); giảm 0,6-1,0%/năm trần lãi suất tiền gửi; giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí, giảm mạnh lãi suất cho vay. Nhờ đó, mặt bằng lãi suất cho vay giảm bình quân khoảng 1%/năm so với cuối năm 2019; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm.

Đối với việc hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại nợ cho khoảng 270.000 khách hàng với dư nợ gần 355.000 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho vay cho khoảng 590.000 khách hàng với dư nợ trên 1 triệu tỷ đồng. Cho vay mới với lãi suất giảm 0,5-2,5% so với trước dịch với doanh số cho vay khoảng gần 2,3 triệu tỷ đồng cho hơn 390.000 khách hàng. Ngành Ngân hàng cũng đã dành khoảng 1.700 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên toàn quốc.

Đối với riêng các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp đều đã có một năm khá khả quan. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Phan Đức Tú cho biết, tính đến ngày 31-12-2020, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 1,49 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2016, tăng trưởng bình quân 10,4%/năm giai đoạn 2016-2020. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2019; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,19 triệu tỷ đồng, gấp 1,92 lần năm 2016, tăng trưởng 8,8% so với năm 2019; luôn tuân thủ giới hạn tín dụng hằng năm Ngân hàng Nhà nước giao, chiếm bình quân 13,5% thị phần tín dụng toàn ngành, đứng đầu thị trường về thị phần tín dụng cũng như về quy mô dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư. BIDV đã hoàn thành đồng bộ, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và mục tiêu Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), dư nợ tín dụng hợp nhất của VietinBank tăng 7,7% so với năm 2019; huy động vốn tăng 11%; tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng ở mức khoảng 130%. Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 16.450 tỷ đồng. VietinBank đã phải cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thực hiện phương án bảo đảm hoạt động liên tục của ngân hàng trong suốt giai đoạn dịch bệnh.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 được dự báo còn diễn biến phức tạp, triển vọng kinh tế thế giới và trong nước còn khó lường. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay; mở rộng tín dụng đi đối với an toàn, hiệu quả; thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Ngành Ngân hàng sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ thế giới và trong nước để phản ứng kịp thời, bảo đảm cung ứng đầy đủ thanh khoản cho nền kinh tế; sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để bảo đảm đạt mục tiêu lạm phát bình quân khoảng 4% theo mục tiêu của Quốc hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện tốt vai trò ''bệ đỡ''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.