Bạn đọc

Quảng cáo chữa khỏi bệnh tiểu đường bằng thuốc gia truyền trên mạng xã hội:Phải rõ "vàng - thau", xử lý nghiêm vi phạm

Nhóm phóng viên 03/03/2025 - 07:11

“Tiểu đường không cần ăn kiêng, không cần tiêm insulin, không cần tây y. Điều trị tận gốc bệnh - giúp cơ thể tự sản sinh insulin - không cần phụ thuộc thuốc tây”... là những lời “có cánh” trên một số trang Facebook tự xưng nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên (địa chỉ ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì).

Tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, không ít nạn nhân đã “sập bẫy”, để rồi tiền mất, tật mang... Chuyện đã cũ, đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn, đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quyết liệt vào cuộc, phân định vàng - thau và xử lý nghiêm vi phạm.

thoc-gia.jpg
Ảnh chụp từ tài khoản Facebook Lưu Nguyên Đường Tâm.

Tiền mất, tật mang

Cuối tháng 12-2024, ông T. (ở thành phố Hà Nội) xem trên mạng xã hội Facebook thấy nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên (gọi tắt là nhà thuốc Khôi Nguyên) do "lương y Lưu Tuấn Nguyên" làm chủ quảng cáo có bài thuốc trị được dứt điểm bệnh tiểu đường nên đã để lại số điện thoại để nhà thuốc này tư vấn. Ngày 6-1-2025, số máy 0393459xxx gọi cho ông T. và xưng là Thầy thuốc nhân dân Lưu Tuấn Nguyên, là chủ của nhà thuốc Khôi Nguyên.

Khi được nghe tư vấn về loại thuốc gia truyền chữa dứt điểm bệnh tiểu đường, chỉ cần uống 1 liều trong 1-2 tháng là khỏi hoàn toàn, ông T. đã chi 2,4 triệu đồng mua 1 liều thuốc "Lưu Nguyên Đường Tâm"... Sau 2 tháng uống 2 liều với tổng số tiền 4,8 triệu đồng, ông T. không thấy tác dụng như quảng cáo nên đã liên hệ lại với ông Lưu Tuấn Nguyên. Người xưng lương y Lưu Tuấn Nguyên liên lạc với ông T. bằng số máy 0913125xxx vào ngày 25-2-2025 và dùng những lời lẽ vô văn hóa, xúc phạm, thóa mạ, thậm chí còn trù úm người bệnh sớm “lên thiên đàng”...

Lần theo thông tin trên một số Facebook tài khoản Lưu Nguyên Đường Tâm, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy, sản phẩm “Lưu Nguyên Đường Tâm” đã và đang được “thần thánh hóa” khi quảng cáo: Bị tiểu đường nhẹ chỉ cần dùng 3-4 hộp, nặng cũng chỉ 6-8 hộp Lưu Nguyên Đường Tâm sẽ “khỏi đến già, không lo tái phát”... Trên các trang Facebook này đều đăng tải hình ảnh nhà thuốc Khôi Nguyên và hình ảnh lương y Lưu Tuấn Nguyên với những lời giới thiệu như làm việc tại Hội Đông y thành phố Hà Nội; Y học cổ truyền; Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108...

Sáng 27-2, phóng viên Báo Hànộimới đã đến nhà thuốc Khôi Nguyên (chợ Ba Trại, xã Ba Trại) để “mục sở thị”. Tiếp chúng tôi, ông Lưu Tuấn Nguyên - chủ nhà thuốc, phủ nhận những thông tin quảng cáo chữa dứt điểm bệnh tiểu đường trên các Facebook có tên Lưu Nguyên Đường Tâm. Ông Nguyên cho rằng mình đang bị một số đối tượng lợi dụng, cắt ghép hình ảnh để quảng cáo sai sự thật sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm.

Cần làm rõ vi phạm

Theo tìm hiểu của phóng viên, sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm đã được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Theo đó, nội dung quảng cáo được phê duyệt không có bất cứ chi tiết nào khẳng định “chữa khỏi” hay “dứt điểm” bệnh tiểu đường như Facebook đã và đang “tung hô”.

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Trại Nguyễn Tạ Tấn cho biết, ông Lưu Tuấn Nguyên có văn bằng chuyên môn y sĩ; có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; có đăng ký kinh doanh. Với nhà thuốc Khôi Nguyên, chính quyền địa phương chưa nhận được thông báo của ông Nguyên về việc bị mạo danh, cắt ghép hình ảnh để quảng cáo sai sự thật trên Facebook như thông tin phóng viên chia sẻ...

Về vấn đề này, Trưởng phòng Y tế huyện Ba Vì Phạm Hùng Sơn cho biết, chiều 1-3, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Ba Vì đã đến kiểm tra hoạt động tại nhà thuốc Khôi Nguyên. Qua kiểm tra bước đầu cho thấy, ông Lưu Tuấn Nguyên đã quảng cáo sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm không đúng sự thật. Đoàn kiểm tra đang thiết lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi này, còn các nội dung khác sẽ tiếp tục được xem xét sau.

Về thông tin trên một số tài khoản Facebook Lưu Nguyên Đường Tâm giới thiệu “lý lịch” lương y Lưu Tuấn Nguyên, bác sĩ chuyên khoa II Chu Hải Đăng, Trưởng phòng chuyên môn, Hội Đông y thành phố Hà Nội khẳng định: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Đông y thành phố không cấp thẻ hội viên cho ông Lưu Tuấn Nguyên; ông Nguyên cũng chưa bao giờ công tác tại Hội Đông y thành phố Hà Nội.

Còn về quảng cáo bài thuốc gia truyền chữa được dứt điểm bệnh tiểu đường, bác sĩ Chu Hải Đăng nhấn mạnh, việc quảng cáo như vậy là sai sự thật, bởi các bài thuốc Nam, thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh, không phải thuốc chữa bệnh.

Những thông tin cơ bản bước đầu cho thấy, một số cá nhân đã sử dụng mạng xã hội thổi phồng công dụng sản phẩm Lưu Nguyên Tâm Đường, khiến vàng - thau lẫn lộn nhằm trục lợi... Liệu bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò quảng cáo “bẩn” này? Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xác định rõ hành vi của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) để triệt tiêu những “con sâu” đang làm vẩn đục uy tín của vùng chuyên làm thuốc Nam gia truyền của huyện Ba Vì.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quảng cáo chữa khỏi bệnh tiểu đường bằng thuốc gia truyền trên mạng xã hội: Phải rõ "vàng - thau", xử lý nghiêm vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.