Xã hội

Thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Hiền Phương 29/02/2024 - 13:59

Sáng 29-2, tại quận Bắc Từ Liêm, Cụm thi đua số 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua năm 2024.

qc.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Cụm thi đua số 2 gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận: Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2024 với 3 nội dung chính: Thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa (đơn vị cụm trưởng) cho biết thêm, công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của Cụm thi đua số 2 nhằm kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đây, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt và tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

ky(1).jpg
Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 ký giao ước thi đua.

Phát biểu định hướng công tác thi đua năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường đề nghị, Cụm thi đua số 2 bám sát nhiệm vụ công tác năm, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy được sự tham gia của nhân dân. Thông qua hoạt động, các đơn vị trong cụm thi đua sẽ học hỏi lẫn nhau, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đề cao tính hiệu quả của các mô hình...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.