Đô thị

Ký giao ước thi đua xây dựng các đô thị xanh - sạch - đẹp - sáng năm 2024

Ánh Dương 26/10/2023 - 15:15

Sáng 26-10, tại thị xã Sơn Tây diễn ra hội nghị Cụm đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 với chủ đề “Xây dựng đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp - sáng gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu”.

img_20231026_140431.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hiệp hội các đô thị Việt Nam Nguyễn Hữu Nhu; Cụm trưởng cụm đô thị đồng bằng sông Hồng Nguyễn Trung Dũng; đoàn đại biểu, đại diện lãnh đạo UBND và sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Phủ Lý, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Tam Điệp, Chí Linh, Phúc Yên, Từ Sơn; thị xã Sơn Tây, Mỹ Hào, Duy Tiên.

img_20231026_140515.jpg
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Viết Đạt phát biểu.

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Viết Đạt, cho biết: Nhiều năm qua, các đô thị thuộc Cụm đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của Hiệp hội đô thị phát động; 100% số đô thị trong cụm đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện giao ước thi đua tháng 11-2020 tại thành phố Phủ Lý và Kế hoạch phát động của Hiệp hội các đô thị Việt Nam, ngay từ đầu năm 2023, các đô thị vùng đồng bằng sông Hồng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng, triển khai quy chế quản lý đô thị...

Cụ thể: Thành phố Phủ Lý ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 18-4-2023 phát động Phong trào thi đua xây dựng đô thị thông minh, xanh - sạch- đẹp - sáng gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu; thành phố Hải Dương hướng đến mục tiêu quyết tâm xây dựng đô thị “xanh, thông minh, thân thiện, an toàn” xứng tầm trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Hải Dương...

Tại thị xã Sơn Tây năm 2023 và những năm tiếp theo, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU ngày 21-12-2020 của Thị ủy Sơn Tây về “Chỉnh trang, phát triển đô thị, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025” gắn với Chương trình số 03-CTr/TU và Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội; thực hiện hoạt động hưởng ứng sự kiện môi trường thường niên như: Chiến dịch giờ trái đất, Ngày Nước thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam...

img_20231026_140734.jpg
Đại biểu thành phố Ninh Bình nêu kinh nghiệm về chỉnh trang đô thị.

Thành phố Hải Dương quán triệt đến từng chi bộ, khu dân cư trên địa bàn, tổ chức phát động thi đua hưởng ứng Phong trào “ xây dựng đô thị xanh - sạch- đẹp - sáng”, xây dựng “Đô thị văn minh”.

Thành phố Tam Điệp tuyên truyền hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố trở thành “Đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường”...

Năm 2023, các đô thị trong cụm tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể: Tại thị xã Sơn Tây đã trồng được 12.632 cây bóng mát, cây lấy gỗ; 2.980 cây đơn lẻ khóm, tỷ lệ che phủ xanh trong khu vực nội thị đạt 2,7m2/người, diện tích che phủ cây xanh toàn thị xã đạt 4,1m2/người. Thành phố Phủ Lý trồng bổ sung 1.200 cây xanh bóng mát tại một số tuyến phố chính, các vườn hoa, khu đô thị trên địa bàn; vận động nhân dân trồng cây xanh trong khu dân cư, nhà ở để tạo mảng cây xanh; các nhà đầu tư xây dựng công trình trồng bổ sung 15.000 cây xanh.

Thành phố Vĩnh Yên đã và đang triển khai 13 dự án khu công viên cây xanh, quy mô 61,5ha... Thành phố Hải Dương trồng mới 112.288 cây xanh, cây hoa các loại; huy động các ban, ngành, đoàn thể xã phường trồng hơn 2.600 cây xanh, đến nay, tỷ lệ cây xanh toàn đô thị đạt 10,63m2/người...

Tại hội nghị, 5 đại biểu của Hiệp hội các đô thị Việt Nam và các thành phố: Ninh Bình, Hải Dương, Vĩnh Yên, thị xã Sơn Tây... nêu những giải pháp về: Phát triển đô thị xanh gắn với tăng trưởng bền vững; phát triển đô thị bền vững theo hướng xanh, thông minh, thân thiện, an toàn; kinh nghiệm trong công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Ninh Bình, thành phố Phủ Lý, thị xã Sơn Tây...

img_20231026_140836.jpg
Các thành phố ký giao ước thi đua.

Trong khuôn khổ hội nghị, 17 thành phố, thị xã cùng ký kết giao ước thi đua thực hiện Phong trào xây dựng các đô thị xanh - sạch - đẹp - sáng năm 2024.

img_20231026_140639.jpg
Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị cụm đô thị vùng đồng bằng sông Hồng năm 2024.

Cũng tại hội nghị, thị xã Sơn Tây trao Cờ luân lưu cho đại diện thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị Cụm đô thị vùng đồng bằng sông Hồng năm 2024.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ký giao ước thi đua xây dựng các đô thị xanh - sạch - đẹp - sáng năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.