Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Taliban có hiệu lực

Quỳnh Dung| 23/02/2020 08:08

(HNM) - Ngày 22-2, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và lực lượng Taliban ở Afghanistan bắt đầu có hiệu lực, tạo tiền đề cho hai bên ký thỏa thuận hòa bình vào ngày 29-2. Nếu thành công, thỏa thuận hòa bình được ký kết sẽ chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 18 năm qua ở quốc gia Tây Nam Á này và đưa quân đội Mỹ về nước.

Sau khi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban được ký kết, các cuộc đàm phán giữa tất cả các phe phái Afghanistan sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày và có thể dẫn đến việc thành lập một chính phủ mới. Bên cạnh đó, Taliban cam kết không để các nhóm khủng bố sử dụng lãnh thổ Afghanistan tấn công Mỹ và các đồng minh.

Về phía Mỹ và các đồng minh sẽ rút dần quân đội khỏi quốc gia Tây Nam Á này theo giai đoạn và hoàn tất sau 18 tháng. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad và đại diện Taliban sẽ ký thỏa thuận hòa bình tại Thủ đô Doha (Qatar) và cuối cùng sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Taliban có hiệu lực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.