Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Thanh thiếu niên Việt Nam và Nhật Bản chung tay trồng hơn 1ha rừng

Tuệ An 21/08/2023 - 11:19

Ngày 21-8, các tình nguyện viên tham gia chương trình giao lưu quốc tế Việt Nam và Nhật Bản đã hoàn thành việc trồng hơn 1ha rừng tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

a555.jpg
Các tình nguyện viên Việt Nam và Nhật Bản tham gia đợt trồng rừng năm 2023.

Sự kiện do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ phối hợp cùng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Hội Nam Du - Nhật Bản tổ chức từ ngày 18 đến 21-8-2023.

a560.jpg
Khu vực trồng rừng là Tiểu khu 22, rừng phòng hộ Cần Giờ.
a563.jpg
Đây là hoạt động thường niên trong 10 năm qua của thanh, thiếu niên 2 nước Việt Nam và Nhật Bản.

Hàng chục lượt tình nguyện viên thanh, thiếu niên Việt Nam và Nhật Bản đã tham gia các hoạt động giao lưu, trồng rừng tại Tiểu khu 22, rừng phòng hộ Cần Giờ trên diện tích hơn 1ha.

a565.jpg
Thanh niên hai nước cùng nhau trồng rừng.
a556.jpg
Tình nguyện viên hai nước cùng nhau làm công việc rất có ý nghĩa.
a557.jpg
Chăm chú thực hiện công việc.

Theo Ban tổ chức, hoạt động ý nghĩa này đã diễn ra trong hơn 10 năm qua, góp phần rất lớn trong việc nâng cao độ che phủ, mức độ đa dạng sinh học thực vật, phát huy giá trị, chức năng hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

a559.jpg
Chung tay trồng cây gây rừng.
a561.jpg
Những loại cây được trồng phù hợp với khu vực ngập mặn, có chức năng giữ đất, lấn biển.

Đồng thời, đây là hoạt động xây dựng mối quan hệ hợp tác, gắn kết tình hữu nghị, giao lưu giữa thanh, thiếu niên hai nước Việt Nam, Nhật Bản và các bên tham gia chương trình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Thanh thiếu niên Việt Nam và Nhật Bản chung tay trồng hơn 1ha rừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.