Điểm nóng

Câu hỏi lớn có nhiều câu trả lời

Đại sứ Trần Đức Mậu 27/06/2025 - 07:00

Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện như đã đến bến bờ của mơ ước là phá hủy được chương trình hạt nhân của Iran.

Cho đến nay, cả hai đều đã nhiều lần công khai quả quyết như vậy. Trong đó, ông Netanyahu tự đề cao là Israel đã có được chiến thắng lịch sử. Còn ông Trump thậm chí cho rằng, sau khi Iran không còn có thể tiếp tục chương trình hạt nhân, thì chuyện có hay không đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không còn quan trọng và cần thiết nữa. Cả hai đều đã có cho mình câu trả lời về câu hỏi: Liệu cuộc tấn công của Mỹ đã thật sự hủy hoại chương trình hạt nhân của Iran?

Câu hỏi này có nhiều câu trả lời. Cơ quan tình báo quân sự Mỹ không có cùng quan điểm như ông Trump và ông Netanyahu mà đưa ra kết luận, chương trình hạt nhân của Iran chỉ bị đẩy lùi đi có mấy tháng. Điều này lập tức bị ông Trump bác bỏ. Tổng thống Mỹ viện dẫn Israel đã cho người đến tận nơi để xác nhận và còn cho biết thêm rằng, Israel không những chỉ không kích mà còn triển khai binh lính đến tham chiến ở Iran. Cả hai điều này đều không được nguồn tin độc lập xác nhận.

Hiện chỉ có Iran có câu trả lời chuẩn xác nhất. Song theo những phát ngôn từ phía Iran, câu trả lời cho câu hỏi trên rất mập mờ. Trong khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử của Iran quả quyết, chương trình hạt nhân của Iran vẫn hoạt động bình thường thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước này lại tuyên bố, chương trình hạt nhân của Iran bị tổn hại rất nghiêm trọng. Hàm ý đối nội và đối ngoại ở sự mập mờ này lại rất rõ ràng. Cụ thể là vừa trấn an tâm lý và dư luận bên trong, vừa ru ngủ nhận thức và sự tự tin của ông Trump. Một khi ông Trump đã chắc chắn rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị hủy hoại hoàn toàn thì ông Netanyahu làm sao có thể quả quyết ngược lại. Trên thực tế, cả hai đều không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải công khai chắc chắn với thế giới là đã thành công trong việc phát động chiến tranh với Iran. Cả hai đều đã tuyên cáo chiến thắng nên sẽ không chấp nhận mọi quan điểm hay đánh giá rằng, các trung tâm hạt nhân của Iran đã bị tổn hại nhưng chương trình hạt nhân của Iran về cơ bản vẫn chưa bị hủy hoại hoàn toàn. Nếu đấy là câu trả lời cho câu hỏi lớn thì Mỹ và Israel, ông Trump và ông Netanyahu bẽ bàng để đâu trước thế giới.

Thật ra, câu hỏi lớn trên có 3 nội hàm cụ thể là tri thức của Iran về công nghệ hạt nhân, hoạt động của các trung tâm hạt nhân và số phận của 408kg Uranium đã được Iran làm giàu tới mức độ 60%. Vũ khí của Mỹ không thể hủy hoại được hoàn toàn 3 điều trên, của Israel lại càng không. Iran đã quyết định không cho phép Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA) vào thị sát nên bên ngoài không thể xác thực được thực trạng chương trình hạt nhân của Iran.

Sau cuộc chiến tranh này, hoạt động tình báo của Israel ở bên trong Iran chắc chắn sẽ rất khó khăn. Iran đã "té nước theo mưa" khi hùa theo sự quả quyết của ông Trump và sự buộc phải quả quyết theo của ông Netanyahu, để hai người này không còn lý do tiếp tục truy sát chương trình hạt nhân của mình. Iran hiện cần ngừng chiến với Mỹ và thời gian để phục hồi, chuẩn bị sẵn sàng cho lần chiến tranh mới. Iran sẽ chịu lùi để Mỹ không dấn tới. Thời gian trôi qua rất nhanh và cũng vẫn cuộc chiến này nhưng ở vào thời điểm khác, trong bối cảnh khác, sẽ là một cuộc chiến rất khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Câu hỏi lớn có nhiều câu trả lời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.