Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Sôi nổi Ngày hội Thanh niên với chuyển đổi số

Tuệ An - Nam Trung 14/10/2023 - 12:59

Ngày 14-10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Ngày hội “Thanh niên Thành phố tham gia chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp” năm 2023.

a141.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hội Thanh niên tham gia chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp năm 2023.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vòng Bích Long, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi sự kiện trong ngày hội nhằm nhấn mạnh sự quan trọng của chuyển đổi số và vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số. Đây là một trong các sự kiện được tổ chức nhân 67 năm Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023).

“Các bạn cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên phải là bộ phận tiên phong, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, hỗ trợ thực hiện các sáng kiến, ý tưởng thiết thực, ý nghĩa, mang lại hiệu quả cụ thể trong cộng đồng, xã hội”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vòng Bích Long nhấn mạnh.

a143.jpg
Nhiều hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số diễn ra tại ngày hội.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức trưng bày, giới thiệu kết nối nhiều công trình, phần việc của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tham gia chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp. Trong đó, có nhiều giải pháp công nghệ mới phục vụ công tác thanh niên và các lĩnh vực đời sống xã hội thiết yếu.

Nổi bật trong số đó là Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp năm 2023; lớp tập huấn chuyên đề chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh; không gian trải nghiệm chuyển đổi số sáng tạo và khởi nghiệp…

Trong khuôn khổ Ngày hội, Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tham gia thực hiện công trình trồng mới 350 cây xanh tạo cảnh quan môi trường tại xã Đa Phước và trao tặng 20 học bổng cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Cũng trong dịp kỷ niệm, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đơn cử, Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc ít người. Theo đó, mỗi km đi bộ hoặc chạy của những người tham gia chương trình sẽ đóng góp 1.000 đồng xây dựng nhà văn hóa, tạo dựng không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc…

a144.jpg
Các cá nhân, câu lạc bộ có thành tích nổi bật trong hỗ trợ thanh niên cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được tôn vinh.

Trước đó, ngày 12-10, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình “Hành trình niềm tin” nhằm đồng hành, tiếp thêm động lực cho các thanh niên là học viên cơ sở cai nghiện Nhị Xuân (thuộc sự quản lý của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục vươn lên trong quá trình học tập, rèn luyện.

Chương trình đã tuyên dương 22 “Thanh niên tiến bộ” và 18 Câu lạc bộ Hỗ trợ thanh niên hoàn lương có thành tích nổi bật trong trợ giúp thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Sôi nổi Ngày hội Thanh niên với chuyển đổi số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.