Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 không quá khó

Bích Ngọc| 16/07/2020 16:31

(HNMO) - Chiều 16-7, hơn 82.300 học sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc thi môn tiếng Anh. Nhận xét của các em là: Đề nhìn chung không khó, nhưng có câu hỏi đánh đố.

Các em học sinh dự thi lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1).

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), em Nguyễn Trung Hiếu (ngụ tại quận 1) nhận xét: “Đề năm nay ngắn, không khó, nhưng phần nào cũng có câu đánh đố, học sinh phải đọc kỹ. Ví dụ câu hỏi năm 1914 là thế kỷ XIX hay XX, có bạn vẫn nhầm là thế kỷ XIX”.

Còn tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5), em Nguyễn Hồng Phương (ngụ tại quận Tân Phú) cho biết, với các bạn học trung bình khá môn tiếng Anh, đã có thể làm bài thi trong vòng 40 phút. Các bạn học trung bình sẽ khó khăn hơn...

Ngoài thi tiếng Anh, năm nay, một số trường tại thành phố Hồ Chí Minh còn thi tuyển sinh ngoại ngữ bằng tiếng Nhật, Pháp, Đức và Hàn Quốc.

Ngày 17-7, học sinh thi tuyển vào lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi môn cuối cùng là môn toán, thời gian làm bài 120 phút.

Theo quy chế, các thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay tính điểm theo công thức: Điểm ngữ văn và toán nhân hệ số 2, ngoại ngữ hệ số 1.

Điểm cộng cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên không quá 3 điểm. Ở một trường, điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 2 không cao hơn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 không cao hơn nguyên vọng 2 quá 1 điểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 không quá khó

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.