Ngày 7 và 8-6, khoảng 110.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026. Năm nay, dù tỷ lệ chỉ tiêu vào trường công lập tăng lên 64%, cao hơn 3% so với năm ngoái, song áp lực kỳ thi vẫn là mối lo không nhỏ đối với nhiều gia đình.
Hiện nay, Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tổ chức nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, không gây xáo trộn với thí sinh.
Chủ động trước thay đổi về quy chế tuyển sinh
Năm học 2024-2025, toàn thành phố dự kiến có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, giảm 6.000 em so với năm học trước. Dự kiến, số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 là gần 110.000 em.
Áp lực kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có chiều hướng giảm khi số học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở ít hơn, tỷ lệ chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tăng. Tuy nhiên, xác định ý nghĩa quan trọng của kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, là cuộc tập dượt quan trọng để Hà Nội thêm kinh nghiệm tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối tháng 6-2025 nên Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 đã chủ động triển khai công việc. Trong đó, cuộc họp của Ban chỉ đạo đã được tổ chức từ ngày 25-4, sớm hơn năm trước 2 tuần.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo xác định những yếu tố có thể tác động tới công tác tổ chức kỳ thi, đặc biệt trong bối cảnh bộ máy mới của chính quyền sau sắp xếp chuẩn bị đi vào vận hành, từ đó chủ động phương án chuẩn bị với tinh thần bảo đảm thuận lợi, không gây xáo trộn với thí sinh.
Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026 giữ ổn định ngày tổ chức như đã công bố, tức là ngày 7 và 8-6; các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên làm bài thi các môn chuyên vào ngày 9-6.
Đây là năm đầu tiên áp dụng quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có điểm mới là điểm bài thi của thí sinh và điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập sẽ được công bố trong cùng một ngày. Các năm trước, điểm chuẩn thường được công bố sau điểm bài thi khoảng 2-3 ngày. Đây là thách thức lớn đối với công tác tổ chức của thành phố Hà Nội bởi số lượng thí sinh dự thi rất đông, thường chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh của cả nước tham gia xét tuyển vào lớp 10 hằng năm.
Giữ ổn định trong tổ chức kỳ thi
Công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 được dự báo có nhiều khó khăn, vất vả hơn khi toàn thành phố đang trong giai đoạn thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện và sẽ vận hành bộ máy mới từ ngày 1-7. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố, các đơn vị, địa phương đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, với cùng quyết tâm không để việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã ảnh hưởng đến việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn.
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh Dương Thị Thanh Tú cho biết, trên địa bàn huyện có hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2025-2026. Huyện đã chuẩn bị 6 địa điểm thi. Ngoài ra, huyện còn chuẩn bị 5 địa điểm thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó trong tình huống cần thiết. “Chúng tôi bảo đảm duy trì nghiêm túc toàn bộ khâu chuẩn bị, quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, thuận lợi cho thí sinh”, bà Dương Thị Thanh Tú khẳng định.
Cũng nhằm bảo đảm việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã không làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi, không gây xáo trộn đối với thí sinh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng Cấn Văn Đa cho biết, toàn quận có hơn 2.700 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2025-2026. Đơn vị đã rà soát các nhà trường, xây dựng phương án các địa điểm dự kiến sẽ được sử dụng làm địa điểm thi chính thức và dự phòng. Tại mỗi điểm thi cũng có 2 phòng thi dự phòng theo quy định.
Hỗ trợ tốt nhất cho kỳ thi, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, Thành đoàn đã có kế hoạch huy động hơn 10.000 tình nguyện viên, bảo đảm mỗi điểm thi có từ 20-25 tình nguyện viên. Đơn vị cũng sẽ thành lập các đội phản ứng nhanh để hỗ trợ thí sinh trong các tình huống bất thường như mưa bão, ùn tắc giao thông, quên giấy tờ…
Với vai trò là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương rà soát các trường học để làm địa điểm thi. Dự kiến, sẽ có 210 điểm thi với trên 4.500 phòng thi được bố trí để phục vụ kỳ thi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố khẳng định, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, toàn ngành quyết tâm phối hợp cùng các ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, thuận lợi nhất cho thí sinh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.