Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Cầu Thủ Thiêm 2 chính thức hợp long

Nguyễn Lê| 02/09/2021 15:52

(HNMO) - Cầu Thủ Thiêm 2, công trình xây dựng trọng điểm nối quận 1 và thành phố Thủ Đức đã được hợp long.

 Cầu Thủ Thiêm 2 vừa được hợp long.

Chiều 2-9, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2) cho biết, các kỹ sư và công nhân đang khẩn trương lắp đặt đốt dầm AS16 và hoàn thành hợp long cầu chính nối giữa quận 1 và thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh).

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, tổng vốn gần 3.100 tỷ đồng vừa được hợp long, nối liền thành phố Thủ Đức qua quận 1, dự kiến khai thác quý II năm sau.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 là một trong những công trình xây dựng trọng điểm, giao thông cấp bách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, dự án là một trong những công trình trọng điểm hiếm hoi, bảo đảm tiến độ trong giai đoạn này, với mục tiêu hoàn thành dự án và đưa vào vận hành từ quý II-2022.

Do phải thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn như sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ hoặc giảm sút, đứt gãy chuỗi cung ứng và giao nhận vận chuyển, dẫn đến mất cân đối và thiếu hụt tài chính. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cố gắng bố trí đầy đủ vật tư, nhiên liệu để thi công, bảo đảm dự án triển khai theo tiến độ đề ra.

Kết quả đến nay, dự án đã hoàn thành lắp đặt 17/17 đốt dầm thép băng ngang sông Sài Gòn, kết nối với cầu dẫn tuyến chính phía quận 1 đã hoàn thành trước đó; bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết với UBND thành phố Hồ Chí Minh và an toàn chống dịch.

Công trình hoàn thành sẽ kết nối giao thông giữa trung tâm hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh với Khu đô thị mới Thủ Thiêm và thành phố Thủ Đức, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội thành phố Thủ Đức nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Cầu Thủ Thiêm 2 chính thức hợp long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.