Giáo dục

Thạch Thất: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện

Ngọc Quỳnh 17/11/2023 - 17:48

Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), chiều 17-11, huyện Thạch Thất trang trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến ngành Giáo dục - Đào tạo huyện năm học 2022-2023.

Năm học 2022-2023, ngành giáo dục - đào tạo huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đạt kết quả đáng khích lệ. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 99,8% học sinh tiểu học được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học, tăng 0,8% so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,8%; tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 99,4%.

Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia, toàn huyện có 1 em đạt giải quốc gia; 161 em đạt giải các môn văn hóa cấp thành phố, gồm 15 giải nhất, 37 giải nhì, 51 giải ba.., tăng 50 giải so với năm học trước.

lanh-dao-huyen-thach-that.jpg
Lãnh đạo huyện Thạch Thất tặng hoa chúc mừng Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục - đào tạo huyện luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Trong năm học vừa qua, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS có 104 giáo viên đạt giải Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 15 giáo viên tham dự thi và đạt giải Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

bi-thu(1).jpg
Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức trân trọng gửi lời cảm ơn, tri ân các thế hệ thầy giáo, cô giáo, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo đã, đang dành hết tâm sức, trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp trồng người và phát triển bền vững của huyện.

Năm học 2023-2024 là năm thứ ba thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm học thứ hai thực hiện Đề án 06 của UBND huyện về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Do đó, thời gian tới, mỗi nhà trường tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại, phát triển khả năng tự học, tư duy khoa học, sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu và kỹ năng thực hành cho học sinh...

anh-duc.jpg
Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND thành phố cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc.

Các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà tr­ường trong công tác giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an toàn, an ninh trường học; tổ chức tốt hoạt động thi đua, biểu dương, khen thưởng các tập thể, thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, công tác; đồng thời tri ân các nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục địa phương.

Với thành tích trong năm học 2022-2023, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho 3 tập thể; tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 17 tập thể...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.