Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống thiên tai

Kim Nhuệ| 14/08/2020 16:48

(HNMO) - Ngày 14-8, các đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội kiểm tra về tình hình triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại huyện Mê Linh và quận Nam Từ Liêm.

Kiểm tra công tác duy tu, vận hành Trạm bơm tiêu úng Thường Lệ (huyện Mê Linh).

​Báo cáo với đoàn kiểm tra, huyện Mê Linh cho biết đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Ban Chỉ huy) các cấp, phân công rõ nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ huy; 18/18 xã, thị trấn đã thành lập lực lượng xung kích, hợp đồng với các đơn vị quân đội 2.272 người và 509 phương tiện phục vụ công tác hộ đê, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm bảo đảm đời sống nhân dân trong trường hợp di dời, sơ tán khi xảy ra tình huống thiên tai, sự cố… 

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, huyện Mê Linh đề nghị các cấp, các ngành của thành phố hỗ trợ kinh phí để nạo vét kênh mương nội đồng; nâng cấp, cải tạo Trạm bơm tiêu Văn Khê, kiên cố hóa trục kênh Tam Báo, Thạnh Phú, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm bơm Thanh Điềm; mở rộng mặt đê tả Hồng…

Tương tự, quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Quận Nam Từ Liêm đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước của thành phố tăng cường nạo vét, khơi thông dòng chảy, nhất là các tuyến tiêu thoát trên địa bàn phường Tây Mỗ, Đại Mỗ… 

Góp ý về công tác phòng, chống thiên tai, các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị huyện Mê Linh tập trung xử lý và chống tái vi phạm hệ thống đê điều, công trình thủy lợi; tiếp tục quan tâm công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai…

Quận Nam Từ Liêm tiếp tục quan tâm công tác tìm kiếm cứu nạn liên quan sự cố sập đổ công trình, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước, công viên cây xanh xây dựng chi tiết phương án phòng, chống úng ngập, giải tỏa cây xanh bị gãy đổ; xử lý và ngăn chặn vi phạm công trình thủy lợi…

Kết luận buổi kiểm tra, trưởng các đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Mê Linh, quận Nam Từ Liêm…

Tuy nhiên, để chủ động ứng phó, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra Hoàng Thành Thái đề nghị huyện Mê Linh tập trung cao độ cho công tác phòng, chống thiên tai; trong đó, tiếp tục rà soát, bổ sung đủ vật tư, phương tiện phục vụ công tác hộ đê, tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền pháp luật đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai; hướng dẫn nhân dân kỹ năng phòng ngừa, ứng phó một số loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn; không để phát sinh vi phạm đê điều, thủy lợi… 

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn đề nghị quận Nam Từ Liêm tiếp tục rà soát, bổ sung đủ lực lượng, vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; sớm triển khai các hoạt động diễn tập, tập huấn công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật thủy lợi, cản trở dòng chảy…

Trưởng các đoàn công tác cũng giao Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổng hợp đề xuất, kiến nghị của huyện Mê Linh và quận Nam Từ Liêm để báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.