Chính trị

Tân binh huyện Quốc Oai: Vinh dự và tự hào trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Thu Hằng 26/02/2024 10:27

Sáng nay (26-2), cùng với các địa phương trên toàn thành phố, huyện Quốc Oai long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ tại sân vận động huyện.

Tham dự lễ giao nhận quân có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Phạm Quang Thanh; Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Nguyễn Trọng Kỳ Anh; đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân năm 2024…

Theo Thượng tá Nguyễn Đỗ Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện: Năm nay, huyện Quốc Oai có 193 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân. Có 66 công dân đã học lớp cảm tình Đảng và 4 công dân được kết nạp Đảng. Chất lượng sức khỏe tân binh năm nay cao hơn năm trước; 35% tân binh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 30% tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

z5193112450564_9b3d41de5c659146067089eec630e964.jpg
z5193112449818_fc674e51d412c96c6568f102758f9d62.jpg
Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn tặng hoa, động viên các tân binh huyện Quốc Oai trước khi lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn khẳng định: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ngày càng đòi hỏi chất lượng cao. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự động viên của toàn thể nhân dân, đại đa số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân. Công tác tuyển quân hằng năm của huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trường Sơn đề nghị, ở môi trường mới, các tân binh nhanh chóng hòa nhập, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Sau thời gian phục vụ tại ngũ, các tân binh trở về là những công dân tiêu biểu, mẫu mực, góp phần xây dựng quê hương Quốc Oai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

z5193112461759_f0684bec834b9c32a2a4f6dc04a4d0e8.jpg
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Quang Thanh, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tặng hoa các tân binh.

Phát biểu động viên các tân binh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quốc Oai Nguyễn Văn Hiệp nhấn mạnh: Thế hệ trẻ, chiến sĩ mới của huyện Quốc Oai hôm nay, được gia đình, nhà trường, xã hội quan tâm tạo điều kiện học hành, được trang bị kiến thức đầy đủ... Các chiến sĩ mới được tuyển chọn rất kỹ: Về độ tuổi; về sức khỏe; về văn hóa; về phẩm chất đạo đức, chính trị. Đây là hành trang để mỗi tân binh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, để xây dựng bản lĩnh chính trị, tiếp thu khoa học kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ trang bị vũ khí, khí tài, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

z5193112483818_c60dffd4c96adf3454983d3491bca534.jpg
Các tân binh Quốc Oai lên đường nhập ngũ.

Thay mặt hơn 190 tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Trần Tiến Tùng, xã Đại Thành chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào đã trở thành một chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt để luôn xứng đáng với truyền thống của gia đình và quê hương Quốc Oai anh hùng; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đơn vị giao phó".

Đúng 8 giờ 40 phút, công tác giao nhận quân huyện Quốc Oai năm 2024 đã hoàn thành.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tân binh huyện Quốc Oai: Vinh dự và tự hào trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.