Chính trị

Hơn 100 tân binh huyện Thanh Oai lên đường nhập ngũ

Thiện Mỹ 26/02/2024 - 09:57

8h ngày 26-2, tại sân vận động huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngày hội giao quân diễn ra trang trọng, vui tươi, sôi động. Ngay từ sớm, đã có rất đông người dân và người nhà tân binh có mặt tiễn con em lên đường nhập ngũ.

Tới dự và tặng hoa tại ngày hội giao quân có các đồng chí: Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo huyện Thanh Oai.

bui-hoang-phan.jpg
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan thắp lửa truyền thống.
2.jpg
Tiết mục múa lân sư rồng tại Ngày hội giao quân.

Tại lễ giao quân, lãnh đạo huyện Thanh Oai đã thắp lửa truyền thống và đánh trống Ngày hội giao quân. Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng chúc các tân binh lên đường nhập ngũ mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

bui-sang.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đánh trống Ngày hội giao quân huyện Thanh Oai.

Về chất lượng tân binh năm 2024, đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Oai cho biết, theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 14-11-2023, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm hơn 100 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 21 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; trong đó có 132 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung học phổ thông.

Trong niềm vui, vinh dự, tự hào được lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, tân binh Nghiêm Văn Dương, xã Cao Viên đại diện các tân binh hứa sẽ trung thành với Tổ quốc, nhân dân; sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

cong-vinh-quang.jpg
Các tân binh bước qua "Cổng vinh quang", lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Cùng chung niềm vui ngày hội tòng quân, tân binh Lã Lưu Trường Sa (sinh năm 1999, xã Thanh Mai) xúc động chia sẻ, bản thân rất vinh dự được tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong ngày hội tòng quân, với cảm xúc hồi hộp, mừng vui vì được sống và rèn luyện trong môi trường mới, tân binh Trường Sa tâm niệm sẽ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Cao Cường (thôn Hạ, xã Cự Khê) tiễn cháu nội Nguyễn Cao Đăng Hoàng lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân cũng không giấu được niềm vui. Ông Nguyễn Cao Cường cho rằng, đây là vinh dự, tự hào của gia đình, trong niềm cảm xúc trào dâng, gia đình động viên cháu Hoàng chăm chỉ rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 tân binh huyện Thanh Oai lên đường nhập ngũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.