Xã hội

Tạm hoãn cưỡng chế để rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây

Bảo Vy 20/03/2024 - 13:12

Ngày 20-3, theo thông tin từ UBND quận Thanh Xuân, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của người dân trong diện giải phóng mặt bằng thuộc dự án tu bổ gò Đống Thây, UBND quận đã tạm hoãn tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng dự án. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau, các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 21-2-2024 của UBND quận.

khanh.jpg
Phường Thanh Xuân Trung đẩy mạnh tuyên truyền về cưỡng chế để thực hiện dự án tôn tạo, tu bổ gò Đống Thây

Trước đó, UBND quận Thanh Xuân đã có kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 58 hộ để thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây vào cuối tháng 3-2024. Tuy nhiên, tại buổi họp rà soát tiến độ công tác giải phóng mặt bằng trung tuần tháng 3 vừa qua, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã kết luận, chỉ đạo tạm hoãn tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất; thời gian cụ thể tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 58 hộ dân sẽ được thông báo sau.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận, UBND phường Thanh Xuân Trung và các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp hồ sơ, căn cứ thực hiện dự án để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng quy định.

Trước đó, phường Thanh Xuân Trung đã tổ chức hội nghị tuyên truyền giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây. Trong đó, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung Nguyễn Xuân Hải khẳng định, việc giải phóng mặt bằng Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của phường. Vì thế, UBND phường phối hợp với Công an phường, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường tới khu dân cư bám sát các nội dung quận Thanh Xuân chỉ đạo, nắm chắc diễn biến, tình hình nhân dân tại khu vực giải phóng mặt bằng, từ đó tham mưu kịp thời cho Quận ủy, UBND quận có những chỉ đạo kịp thời để Đảng ủy, UBND phường hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 21-2-2024 của UBND quận Thanh Xuân giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm hoãn cưỡng chế để rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, tôn tạo di tích lịch sử gò Đống Thây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.