Thị trường

Sức mua và giá thực phẩm đều tăng

Thanh Hiền 07/02/2024 - 16:32

Sáng 7-2 (tức 28 Tết), các chợ dân sinh nhộn nhịp người mua sắm. Thực phẩm, hoa tươi đều tăng giá.

7-2-anhchodansinh2.jpg
Chợ dân sinh Nguyễn Thị Thập (quận Thanh Xuân) tấp nập người mua sắm.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, như Thành Công, Nguyễn Thị Thập, Nam Trung Yên, Hôm – Đức Viên…, giá thịt lợn tăng từ 10.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg, hiện đang ở mức 100.000 đồng đến 130.000 đồng/kg tùy loại. Trong đó, các loại thịt nạc vai đầu giòn, thăn, ba chỉ khoảng 130.000 – 135.000 đồng/kg; sườn non tăng từ 140.000 đồng/kg tăng lên 155.000 đồng/kg...

Chị Nguyễn Thị Nghênh - tiểu thương chợ dân sinh Nguyễn Thị Thập cho biết, giá thịt lợn tăng khoảng 10.000 đồng (tùy loại) so với những ngày trước đó. Sức mua tăng nhưng so với năm ngoái thì vẫn còn yếu.

“Các tiểu thương kỳ vọng sức mua tăng, buôn bán đắt hàng trong dịp Tết Nguyên đán này”, chị Nguyễn Thị Nghênh chia sẻ.

7-2-anhchodansinh1.jpg
Trái cây là mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết

Tương tự, giá mặt hàng thịt bò cũng nhích lên khá cao. Thịt bò thăn, phi lê, dẻ sườn... đều tăng 20.000 đồng đến 30.000 đồng/kg và đang phổ biến trong khoảng 220.000 đồng/kg đến 320.000 đồng/kg tùy loại. Trong đó, giá thịt gầu bò ở mức 250.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 320.000 đồng/kg.

Giá gà ta ở mức 140.000 - 150.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg 30.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây khoảng 2 tuần. Trong khi đó, giá giò lụa ở mức 200.000 đồng/kg, giò bò 250.000 đồng/kg, không tăng so với ngày thường.

Trái với mức tăng mạnh của thực phẩm tươi sống, giá các loại rau xanh chỉ tăng nhẹ từ 2.000 – 5.000 đồng/kg so với ngày thường. Cụ thể, giá cà chua 40.000 đồng/kg, dưa chuột 25.000 đồng/kg, su hào 5.000 đồng/củ, hoa lơ 10.000 đồng/chiếc; bắp cải 20.000 đồng/kg; các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây… cũng ở mức khá mềm.

7-2-anhchodansinh5.jpg
Giá nhiều loại hoa tươi tăng mạnh

Tương tự mặt hàng thực phẩm tươi sống, giá một số loại trái cây và hoa tươi cũng tăng theo Tết, nhưng ở mức khá mềm so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bưởi da xanh, xoài, dưa hấu,... cùng tăng 15.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại so với thời điểm trước đó một vài tuần.

Giá xoài Cát chu ở mức 45.000 - 60.000 đồng/kg; roi đỏ có giá 40.000 - 50.000 đồng/kg; cam canh có giá 70.000 - 90.000 đồng/kg, táo lê 90.000 đồng/kg…

Riêng giá quả phật thủ cũng tùy loại quả to và bé, tùy thuộc tai và tay ôm quả, trong đó, loại quả to đẹp ở mức 150.000-200.000 đồng/quả, với quả có thêm cành lá có giá 250.000 – 300.000 đồng/quả.

Bưởi bày lễ phổ biến từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng/quả. Giá chuối xanh ở mức 50.000 đồng/nải đến 350.000 đồng/nải. Chị Lê Thị Lan, tiểu thương kinh doanh chuối cho biết, một nải chuối đẹp mã phải có màu xanh sáng, quả đẫy đà, căng bóng, cong và đều quả. Những nải chuối như vậy cũng kén khách mua và giá cũng đắt hơn.

Năm nay, giá hoa ở mức khá cao tăng gấp 2 – 2,5 lần so với ngày thường. Trong đó, hoa lay ơn có giá 150.000 đồng/chục; hoa ly loại 5 tai có giá 45.000 đồng/cành; hoa cúc vàng có giá 9.000 đồng/bông; hoa hồng phổ biến ở mức 10.000 - 30.000 đồng/bông.

Chị Minh Trang (phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cho biết, mua cành đào nhỏ cách đây khoảng 5 đến 7 ngày chỉ có giá khoảng 70.000 đồng thì nay có giá 150.000 đồng.

"Cũng chẳng suy nghĩ đắt rẻ, vì tôi nghĩ những người trồng đào cả năm mới cho thu hoạch một vụ. Thực lòng, mua rẻ quá, tôi cũng thấy áy náy", chị Trang nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sức mua và giá thực phẩm đều tăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.