(HNM) - Gần một tuần đã trôi qua kể từ sau chiến thắng ngoạn mục của đảng Puea Thai (Vì nước Thái) trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn ngày 3-7 vừa qua, việc đảng nào sẽ bắt tay với đảng đối lập lớn nhất tại Thái Lan này để đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp trong tương lai đang là câu chuyện thời sự nóng hổi ở xứ Chùa vàng.
Thành lập chính phủ liên hiệp được kỳ vọng sẽ giúp chính trường Thái Lan sớm ổn định.
Khỏi phải chờ đợi lâu, quyết tâm thành lập một chính phủ liên hiệp sau tổng tuyển cử của nữ Chủ tịch Puea Thai Yingluck Shinawatra đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của 4 đảng nhỏ từng là đồng minh dưới thời cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra gồm Chart Thai Pattana, Chart Pattana Pheupandin, Palangchon và Mahachon. Chưa hết, tuyên bố mới nhất của Chủ tịch đảng Dân chủ mới (ND) Suthin Picharn ngày 7-7 khi mong muốn tham gia liên minh cầm quyền này mà không đòi hỏi một ghế nào trong nội các đã góp phần củng cố thêm quyết tâm của Puea Thai về một chính phủ liên hiệp hùng mạnh trong tương lai. Với sự tham gia của ND, chính phủ sắp tới tại Thái Lan sẽ gồm 6 đảng chiếm tới 300 trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện.
Với kết quả ấn tượng 265/500 ghế Hạ viện, so với con số khiêm tốn 159 ghế mà đảng Dân chủ (DP) cầm quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có được trong cuộc đua ngày 3-7, Puea Thai hoàn toàn có thể tự đứng ra thành lập chính phủ mà không cần đến bất cứ sự trợ giúp nào từ phía các đảng nhỏ. Thế nhưng vì sao bà Yingluck lại quyết tâm thành lập một chính phủ liên hiệp đến vậy? Câu trả lời chính là vì tương lai một nước Thái ổn định, phát triển hòa hợp sau nhiều năm chìm trong bất đồng chính trị và biểu tình bạo lực đường phố.
Để tránh vết xe đổ của những người tiền nhiệm, trong một phát biểu ngay sau khi thắng cử, bà Yingluck đã nêu rõ 7 trọng tâm ưu tiên của chính phủ liên hiệp trong thời gian tới. Đó là thúc đẩy hòa giải và đoàn kết dân tộc bằng việc cho phép Ủy ban hòa giải và cải cách chính trị do chính phủ tiền nhiệm lập ra tiếp tục hoạt động một cách độc lập; khôi phục kinh tế thông qua giảm giá cả và chi phí sinh hoạt; bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời tất cả các chính sách đã ban hành… Nhiệm vụ trước mắt của chính phủ liên hiệp ngay sau khi được thành lập là lập tức bãi bỏ quỹ dầu mỏ quốc gia nhằm giảm giá xăng, dầu bán lẻ trên thị trường; ngăn chặn đà gia tăng của giá cả hàng hóa và sản phẩm; cải tổ hệ thống y tế bằng tái áp dụng chương trình chăm sóc sức khỏe mang tên "30 baht" mà trước đây chính phủ của cựu Thủ tướng Thaksin từng áp dụng.
Trái với không khí chạy đua với thời gian để thành lập chính phủ liên hiệp của Puea Thai, tương lai của DP - chính đảng lâu đời nhất ở Thái Lan - sẽ ra sao khi mất vị trí đảng cầm quyền trong chính phủ cũng đang được người dân Thái quan tâm. Dù chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua nhưng chưa hẳn Puea Thai hay ứng viên Yingluck có lợi thế tuyệt đối trước DP và Thủ tướng Abhisit. Song sự kiện Thủ tướng Abhisit từ chức Chủ tịch DP sau thất bại trong bầu cử cũng đặt ra cho đảng này thách thức mới về người kế nhiệm trong phiên họp toàn thể dự định trong ba tháng tới.
Tuy nhiên, dẫu có chiến thắng trong tay nhưng chính phủ tương lai của tân Thủ tướng Yingluck cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức trong bối cảnh Thái Lan trải qua 5 đời thủ tướng chỉ vỏn vẹn có 5 năm. Việc Puea Thai liên kết với các đảng để thành lập chính phủ liên hiệp 6 đảng dù muốn hay không đã cô lập DP - điều mà DP đã từng áp dụng vào năm 2007 - được dự báo có thể châm ngòi cho những cuộc biểu tình khi những cam kết của Puea Thai không được thực hiện. Sứ mệnh đầy thách thức đã ở phía trước nữ thủ tướng tương lai của Thái Lan là một cuộc hòa giải dân tộc toàn diện nhằm chấm dứt cục diện đầy rối loạn và chia rẽ đất nước mà 5 đời thủ tướng trước chưa thể thực hiện.
Chính phủ mới sẽ được thành lập trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) công bố kết quả bầu cử (5-7). Thành lập chính phủ liên hiệp là bước đi cần thiết nhằm giúp Thái Lan sớm ổn định. Tuyên bố mới nhất của bà Yingluck khi bác bỏ đồn đoán rằng cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin sẽ nắm giữ một vị trí chính thức trong chính phủ mới được dư luận hân hoan chào đón với hy vọng vào một chính phủ mới trong sạch, làm việc hiệu quả và hết lòng vì cuộc sống của dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.