Chính trị

Sơn Tây: 214 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng

Ánh Dương 29/01/2024 - 13:06

Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn, sáng 29-1, Đảng bộ thị xã Sơn Tây tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 tới 214 đảng viên.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải.

img_20240129_115119.jpg
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết: Đến nay, Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã trải qua 21 kỳ đại hội, không ngừng phát triển với 10.592 đảng viên, sinh hoạt tại 68 tổ chức cơ sở Đảng.

Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng viên, đạt 101,3% kế hoạch Thành ủy giao; 100% số đảng viên có điện thoại thông minh đã cài đặt, đăng ký tài khoản trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; 100% chi bộ thực hiện điểm danh, đăng lịch sinh hoạt chi bộ hằng tháng, khai thác các văn bản tuyên truyền, tài liệu nghiệp vụ, bản tin nội bộ qua ứng dụng.

img_20240129_113833.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Khuất Thị Mão, Đảng bộ phường Trung Sơn Trầm.

Thị xã hoàn thành và vượt kế hoạch 14/17 chỉ tiêu; thu ngân sách Nhà nước đạt 110% kế hoạch giao, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,3%; thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,04%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,65%...

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng 3-2 của Đảng bộ thị xã Sơn Tây, có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 212 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

img_20240129_113854.jpg
Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Theo đồng chí Trần Anh Tuấn, việc trao Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và vinh dự của các đồng chí cùng gia đình, cũng là vinh dự của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ thị xã Sơn Tây.

Lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành; đồng thời mong các đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thị xã trong sạch, vững mạnh; động viên con, cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sơn Tây: 214 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.