Nghị quyết và Cuộc sống

Sơn Tây: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 106,6% dự toán

Ánh Dương 10/01/2024 - 11:40

Sáng 10-1, Thị ủy Sơn Tây tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

20240110_100144.jpg
Các tập thể xuất sắc được khen thưởng.

Theo báo cáo của Thị ủy Sơn Tây, năm 2023, thị xã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Trong năm, Đảng bộ thị xã kết nạp được 146/145 đảng viên mới, đạt 101,3%; công nhận 159 đảng viên chính thức... Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra đối với 14 tổ chức cơ sở Đảng và 2 đảng viên; 2 cuộc giám sát đối với 7 tổ chức Đảng và 8 đảng viên. Qua đó, đã kịp thời nhắc nhở, yêu cầu khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, giúp các tổ chức Đảng và đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm...

20240110_095448.jpg
Các đảng viên nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quan tâm triển khai thực hiện, toàn thị xã có 79 mô hình của các tập thể, cá nhân được công nhận mô hình “Dân vận khéo” các cấp. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, khối dân vận xã, phường được thực hiện tốt.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 10,3%; tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 774 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán giao; tổng thu ngân sách thị xã, ngân sách xã, phường đạt 1.671,507 tỷ đồng, đạt 115,3% dự toán giao. Thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022.

20240110_102906.jpg
Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Sơn Tây tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất, con người Sơn Tây - miền di sản xứ Đoài, như: Khai mạc Năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023 và công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch thôn Lòng Hồ - xã Kim Sơn; Chương trình Trung thu Thành cổ...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Năm 2024, Thị ủy Sơn Tây tiếp tục quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030...

20240110_103129.jpg
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu.

Toàn thị xã tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy vai trò của các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, 11 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng. Nhiều tập thể, cá nhân được Thị ủy Sơn Tây khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023 và 5 năm liền (giai đoạn 2019-2023).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sơn Tây: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 106,6% dự toán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.