Chuyện đó đây

Số tội phạm ma túy ở Hàn Quốc đạt kỷ lục trong 10 tháng năm 2023

Kim Phượng 06/12/2023 - 18:08

Yonhap ngày 6-12 dẫn nguồn tin từ các quan chức Hàn Quốc cho biết, số tội phạm ma túy đã tăng gần 50% so với năm ngoái và đạt mức cao nhất mọi thời đại là hơn 20.000 người trong 10 tháng năm 2023.

ma-tuy.jpg
Chó đánh hơi ma túy trong hành lý tại một cuộc thi dành cho chó nghiệp vụ vào tháng 11 - 2023. Ảnh: Yonhap

Những phát hiện này được công bố bởi một nhóm điều tra liên ngành đặc biệt được thành lập vào tháng 4 nhằm chống lại tội phạm ma túy ngày càng gia tăng tại Hàn Quốc.

Theo nhóm điều tra, từ tháng 1 đến tháng 10, 22.393 người bị bắt vì phạm tội liên quan đến ma túy, tăng 47,5% so với con số 15.182 người được ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Trong số những tội phạm ma túy bị bắt trong năm nay, 7.301 người bị kết tội buôn lậu ma túy hoặc sản xuất trái phép, đánh dấu mức tăng khổng lồ 82,9% so với năm 2022.

Trong đó, 1.174 người ở độ tuổi thiếu niên và 6.580 người ở độ tuổi 20, chiếm 34,6%. Con số tương ứng là 5.041 người vào năm ngoái.

Nhóm điều tra cho biết: “Tội phạm ma túy trong thế hệ trẻ ở độ tuổi thanh, thiếu niên và độ tuổi 20 đang gia tăng nhanh chóng do hoạt động buôn bán ma túy trực tuyến ngày càng tăng thông qua các dịch vụ mạng xã hội, web đen và mua trực tiếp từ nước ngoài”.

Trong bối cảnh tội phạm ma túy gia tăng đáng lo ngại trong giới trẻ Hàn Quốc, cảnh sát đã tiến hành một cuộc thanh tra đặc biệt về ma túy từ tháng 3 đến tháng 11.

Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc gần đây cũng đã cam kết xử lý nghiêm khắc việc lạm dụng các loại thuốc nhằm mục đích y tế, như Fentanyl và Pethidine.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Số tội phạm ma túy ở Hàn Quốc đạt kỷ lục trong 10 tháng năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.