Chuyện đó đây

Hàn Quốc siết chặt kiểm soát ma túy đối với người nhập cảnh

Nguyễn Thúc 23/11/2023 - 08:48

Theo truyền thông bản địa, Hàn Quốc sẽ gia tăng các hoạt động rà soát, phát hiện chất ma túy đối với tất cả hành khách nhập cảnh, bao gồm cả công dân nước này và người nước ngoài.

methamphetamine.jpeg
Một số tang vật là ma túy methamphetamine vừa được cơ quan chức năng Hàn Quốc thu giữ từ hai du khách mang quốc tịch Malaysia.

Động thái mới của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh số lượng các vụ buôn bán ma túy tại xứ kim chi gia tăng nhanh chóng.

"Chúng tôi muốn đảm bảo nỗ lực tối đa để hạn chế sự phát tán của ma túy. Chính phủ Hàn Quốc cam kết khôi phục vị thế của đất nước như một quốc gia không có ma túy" - Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) nêu rõ.

Theo thông báo chung của KCS, lực lượng cảnh sát và công tố Hàn Quốc cùng một số cơ quan liên quan, việc rà soát sẽ tập trung nhiều hơn vào những người đã du lịch đến các quốc gia có tình trạng sử dụng ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy thường xuyên xảy ra. Số lượt rà soát đối với hành khách nhập cảnh dự kiến sẽ tăng gấp đôi.

KCS cũng sẽ tăng cường tìm kiếm trên thư và bưu kiện quốc tế, trong bối cảnh các kênh bưu chính ngày càng bị lạm dụng như một phương tiện để buôn lậu ma túy vào Hàn Quốc.

Cơ quan này nhấn mạnh, số lượng tìm kiếm sẽ tăng hơn 50% đối với thư và bưu kiện quốc tế đến từ các quốc gia được phân loại là có nhiều tội phạm liên quan đến ma túy.

Từ đầu năm 2024, Hàn Quốc cũng sẽ lắp đặt thiết bị rà quét tại tất cả sân bay quốc tế trên lãnh thổ, cho phép khám xét mỗi người nhập cảnh chỉ mất 3 giây.

Để hiện thực hóa kế hoạch trên, Hàn Quốc sẽ tăng chi tiêu năm 2024 cho các hoạt động chống ma túy lên 23,8 tỷ won (tương đương 18,3 triệu USD), tức tăng tới 2,5 lần so với mức ngân sách năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc siết chặt kiểm soát ma túy đối với người nhập cảnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.