Chính trị

Sinh hoạt truyền thống tại Di tích cách mạng nhà số 5D phố Hàm Long

Nguyệt Ánh 15/03/2024 - 21:01

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024, đồng thời, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung hoạt động công tác Đảng, ngày 15-3, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Gia đình xã hội (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội) tổ chức sinh hoạt truyền thống tại Di tích cách mạng nhà số 5D phố Hàm Long - nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa.

pn3.jpg
Các đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo - Gia đình xã hội tham quan Di tích nhà số 5D phố Hàm Long.

Theo tài liệu lịch sử, Di tích nhà số 5D phố Hàm Long là nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên trong cả nước.

Di tích nhà số 5D Hàm Long hiện nay (thuộc phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) do Bảo tàng Hà Nội trực tiếp quản lý; kết cấu kiến trúc cũ của ngôi nhà được bảo tồn, các đồ đạc bày biện trong nhà còn lại gần như nguyên vẹn. Hiện tại, Di tích gồm phòng lưu niệm, phòng trưng bày, phòng khánh tiết, phòng làm việc và khu phụ với diện tích hơn 500m2.

Di tích phục vụ đông đảo quần chúng, khách đến tham quan.

pn-2.jpg
Các đảng viên nghe giới thiệu về Di tích nhà số 5D phố Hàm Long.

Tham quan và sinh hoạt truyền thống tại Di tích nhà số 5D Hàm Long là dịp để cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Ban Tuyên giáo - Gia đình xã hội bày tỏ lòng tri ân, niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại cùng lớp lớp đảng viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân Việt Nam đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Buổi sinh hoạt truyền thống đã giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ tiền bối. Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - Gia đình xã hội Hoàng Thu Hồng đề nghị, các đồng chí đảng viên trong chi bộ phấn đấu, lập thành tích trong công tác, lao động, học tập; tiếp tục cố gắng, nỗ lực trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sinh hoạt truyền thống tại Di tích cách mạng nhà số 5D phố Hàm Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.