Văn nghệ

Sân khấu Thủ đô hướng tới các ngày lễ lớn

An Nhi 08/12/2023 - 14:48

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức tọa đàm “Sân khấu Thủ đô hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước”.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Nghệ sĩ nhân dân Bùi Thanh Trầm, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội nhấn mạnh: Hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước, sân khấu Thủ đô rất cần có những tác phẩm mang giá trị cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật; có ý nghĩa lớn trong công tác giáo dục, tuyên truyền đến nhiều tầng lớp nhân dân Thủ đô về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, phản ánh sâu sắc tinh thần yêu nước, những tấm gương hy sinh anh dũng, bất khuất của quân và dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

img_6443.jpg
Tọa đàm ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu sân khấu Thủ đô.

Theo Nghệ sĩ nhân dân Bùi Thanh Trầm, bên cạnh vận động, cổ vũ, hỗ trợ đội ngũ tác giả, Hội Sân khấu Hà Nội, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội phải trở thành cầu nối đưa những kịch bản chất lượng đến các đơn vị nghệ thuật phù hợp, có nhu cầu để dàn dựng, biểu diễn phục vụ nhân dân.

Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Khanh thống kê, hai năm tới, đất nước và Thủ đô đều có những ngày lễ kỷ niệm lớn. Năm 2024 có kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024); 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2024); 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Năm 2025 có kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025); 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; 1015 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2025)…

“Đây là những mốc son sáng chói trong lịch sử dân tộc, là nguồn cảm hứng sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô. Vì vậy, mỗi văn nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ sân khấu cần tìm tòi, sáng tạo ít nhất một công trình, một kịch bản sân khấu hay một vở diễn chất lượng gắn với những ngày lễ lớn đó”, Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Khanh chia sẻ.

Tại tọa đàm, nhiều nghệ sĩ, tác giả, nhà nghiên cứu sân khấu Thủ đô đã nêu ý kiến, gợi mở về những đề tài hay, hấp dẫn, phù hợp cho những dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng hiện nay.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức các chuyến đi thực tế đến những địa danh lịch sử, những địa phương, đơn vị điển hình tiên tiến để có chất liệu sáng tác.

Các ý kiến cũng gợi ý, các hội nghề nghiệp phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đêm trình diễn 4 loại hình nghệ thuật chèo, múa rối, cải lương, kịch nói, đồng thời tặng thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu; tổ chức đêm vinh danh các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú và các nghệ sĩ tài năng của sân khấu chèo…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sân khấu Thủ đô hướng tới các ngày lễ lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.