Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra quyết định rồi... để đấy ?

ANHTHU| 02/06/2006 07:29

Việc hộ ông Nguyễn Quang Minh ở số nhà 84B phố Nguyễn Du (phường Nguyễn Du) chiếm dụng, xây dựng không phép trên diện tích đất do Cty Du lịch Công đoàn Việt Nam (Cty DLCĐVN) ở số 1B phố Yết Kiêu (thuộc phường Trần Hưng Đạo) đang quản lý đã được chính quyền phường Trần Hưng Đạo kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính, thậm chí ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Tuy

Việc hộ ông Nguyễn Quang Minh ở số nhà 84B phố Nguyễn Du (phường Nguyễn Du) chiếm dụng, xây dựng không phép trên diện tích đất do Cty Du lịch Công đoàn Việt Nam (Cty DLCĐVN) ở số 1B phố Yết Kiêu (thuộc phường Trần Hưng Đạo) đang quản lý đã được chính quyền phường Trần Hưng Đạo kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính, thậm chí ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Tuy nhiên, hiện công trình này vẫn tồn tại, khiến Cty DLCĐVN tiếp tục có công văn gửi tới cơ quan thẩm quyền và cơ quan chức năng đề nghị có biện pháp xử lý kiên quyết …

Khu đất tại số 1B phố Yết Kiêu có diện tích 1525m2 nằm trong bằng khoán điền thổ số 1028, thuộc một phần của thửa đất số 962 (tờ bản đồ số 7-13-12) khu R. Sau năm 1954, Tổng Công đoàn (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) được giao quản lý, sử dụng làm nhà ở tập thể cho cán bộ công nhân viên. Năm 1993, theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND thành phố đã giao Cty DLCĐVN quản lý để xây dựng trụ sở làm việc. Năm 2005, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất đã ký hợp đồng cho Cty DLCĐ thuê thửa đất trên. Tại bản hợp đồng số 110-2005/Sở TNMTNĐ- HĐTĐTN ngày 29-7-2005, Cty DLCĐVN được thuê đất 30 năm.

Theo ông Chu Ngọc Thành, Phó Giám đốc Cty DLCĐVN, năm 1998, khi xây dựng trụ sở làm việc trên thửa đất trên, Cty đã để trống khoảng cách 2 mét tính từ tường của trụ sở Cty đến tường nhà các hộ dân từ số nhà 86 đến số nhà 90 phố Nguyễn Du (thuộc phường Nguyễn Du), để xử lý kỹ thuật và đề phòng cũng như xử lý sự cố khi có hỏa hoạn. Lợi dụng khoảng đất trống này, nhiều hộ dân giáp ranh (trong đó có gia đình ông Vũ Quang Minh) đã tự ý đục tường, trổ cửa, xây tường ngăn, lợp mái che kín phần đất lấn chiếm để sử dụng (ảnh 1). Vì vậy, Cty đã có nhiều văn bản đề nghị UBND hai phường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Du xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trước sự can thiệp của chính quyền hai phường này, các hộ đã cơ bản chấp hành, tháo dỡ vật liệu, trả lại nguyên trạng. Riêng hộ ông Vũ Quang Minh trú tại số 84B phố Nguyễn Du vẫn ngang nhiên ngăn tường, dựng khung sắt, lợp mái tôn che kín phần đất hơn 8m2 thuộc quyền của Cty (ảnh 2).

Trong các ngày 22, 26-12-2005 và các ngày 9,10 và 28-3-2006, UBND phường Trần Hưng Đạo và phường Nguyễn Du đã có nhiều biên bản và cuộc họp giải quyết việc xây dựng trái phép của hộ ông Minh, đồng thời yêu cầu ông Minh tự tháo dỡ công trình xây dựng nói trên, nhưng hộ ông Minh không thực hiện. Ngày 29-3-2006, UBND phường Trần Hưng Đạo đã ra Quyết định số 59/QĐCC-UBND “áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính”, Quyết định ghi rõ: “Yêu cầu ông Minh và gia đình phải có mặt tại số nhà 84B Nguyễn Du để chứng kiến việc UBND phường tổ chức cưỡng chế tháo dỡ...”. Tuy vậy, đến nay quyết định này vẫn chưa được thực thi, gây bất bình trong dư luận. Nhiều người dân khu vực thắc mắc: “Không hiểu vì lý do gì mà phường ra quyết định rồi để đấy ?”.

Thiết nghĩ, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, UBND và các ban, ngành chức năng phường Trần Hưng Đạo cần sớm biến Quyết định số 59/QĐCC-UBND ngày 29-3-2006thành hiện thực, xử lý triệt để vi phạm của hộ ông Minh.

Bài, ảnh:Thanh Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra quyết định rồi... để đấy ?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.