Chính trị

Người lao động ngành Tư pháp đồng thuận chủ trương sửa đổi Hiến pháp 2013

Hà Phong 29/05/2025 - 09:53

Ngày 29-5, Bộ Tư pháp thông tin, Bộ Tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến tất cả người lao động các đơn vị thuộc Bộ đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Đặc biệt, các cơ sở đào tạo luật đã tổ chức lấy ý kiến sâu rộng tới giảng viên, học viên, sinh viên với các hình thức phong phú, đa dạng…, thu được nhiều đóng góp có giá trị.

Ngoài kênh lấy ý kiến trực tiếp, Bộ Tư pháp nghiêm túc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành việc tham gia góp ý thông qua ứng dụng VNeID, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tính dân chủ, khách quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV
Bộ Tư pháp tổng hợp ý kiến các bộ, ngành về sửa đổi Hiến pháp. Ảnh: PV

Qua quá trình triển khai lấy ý kiến, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đều thống nhất cao đối với chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Các ý kiến góp ý cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp lần này là cần thiết, tạo cơ sở hiến định cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó, có việc sắp xếp cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng thời hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh việc lấy ý kiến người lao động các đơn vị trực thuộc, Bộ Tư pháp xác định công tác tuyên truyền, phổ biến trong quá trình lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết là hoạt động quan trọng, có tác động lớn đến kết quả công tác tổ chức lấy ý kiến, đặc biệt là trong giai đoạn đầu triển khai. Do đó, Bộ Tư pháp đã chủ động tuyên truyền, phổ biến nội dung dự thảo Nghị quyết trong toàn ngành với nhiều hình thức, hiệu quả, thiết thực.

Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút đông đảo các chuyên gia hàng đầu, các đại biểu đến từ nhiều cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện 63 sở tư pháp, cục thi hành án dân sự trên cả nước để tiếp nhận các ý kiến trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013.

Các ý kiến đóng góp đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền tổng hợp trình Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 tiếp thu, chỉnh lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người lao động ngành Tư pháp đồng thuận chủ trương sửa đổi Hiến pháp 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.