Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Ra quân” thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Bảo Hân| 01/02/2023 19:43

(HNMO) - Chiều 1-2, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân cùng các chuyên gia, Hội đồng khoa học nhằm tiếp nhận những ý kiến đóng góp giúp Viện hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.

Nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Nghiên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội nhấn mạnh, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt, gắn với kỷ niệm 25 năm thành lập (16/11/1998 - 16/11/2023). Trải qua gần 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển, Viện đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình. Là cơ quan sự nghiệp khoa học trực thuộc UBND thành phố, nhiệm vụ chủ yếu của Viện tập trung vào 2 lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị và chuẩn bị luận cứ khoa học giúp thành phố chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, xây dựng, tổ chức triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Diễm Hằng đã thông tin cụ thể về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và tiếp tục được tập trung chỉ đạo điều hành trong năm 2023 là triển khai đồng bộ nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 4-4-2022). Theo đó, việc triển khai nhiệm vụ được thực hiện bài bản, quyết liệt, đạt kết quả bước đầu. Viện chủ động phối hợp các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học để triển khai nhiệm vụ; tổ chức Đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm tại các địa phương về các nội dung liên quan lập Quy hoạch Thủ đô; hoàn thành báo cáo khung định hướng Quy hoạch. 

Phần lớn thời gian buổi gặp mặt, các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp các ý kiến tâm huyết, cùng khẳng định về những bước phát triển toàn diện, ổn định trên tinh thần đoàn kết, phát huy kết quả đạt được trong những giai đoạn trước của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động thuộc Viện. 

Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm vụ hằng năm của Viện đã  hài hòa giữa việc tham mưu trực tiếp, trực diện tư vấn giúp lãnh đạo thành phố về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị đồng thời tham gia nghiên cứu xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quan trọng dài hạn nhằm phát triển Thủ đô 

Trước nhiệm vụ chính trị triển khai đồng bộ nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, các chuyên gia cũng cùng chung nhận định đây là thách thức đi kèm cơ hội lớn nên mong muốn Viện tập trung nguồn lực hoàn thành đúng thời hạn và đạt chất lượng công việc được giao.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Nghiên bày tỏ tin tưởng, với sự ủng hộ của các đơn vị, sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, dưới sự phát triển chung của thành phố, những nhiệm vụ Viện đặt ra trong năm 2023 sẽ có nhiều cơ hội thành công. “Trong thực hiện nhiệm vụ, Viện lưu ý tập trung khai thác những điểm mạnh của Thủ đô, gắn với giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra thì chắc chắn sẽ có cơ sở đạt thành công. Thành công ấy tiếp tục mang lại nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố”, ông Hoàng Văn Nghiên nhấn mạnh.

Cuối buổi làm việc, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, nỗ lực cùng tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hoàn thiện các nhiệm vụ chính trị đặt ra, xứng đáng với kỳ vọng về chiến lược, sứ mệnh đặt ra cho Viện 25 năm qua. Việc hoàn thiện lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được kỳ vọng là sản phẩm ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày thành lập. Trong quá trình đó, Viện mong muốn tiếp tục có sự đồng hành của các chuyên gia, hội đồng khoa học bởi đây là những hoạt động quan trọng, góp phần tạo nên thành công của Viện suốt những năm qua. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ra quân” thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.