Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết liệt đẩy nhanh các dự án chậm tiến độ

Hiền Thu - Ảnh: Viết Thành| 09/12/2022 13:21

(HNMO) - Sáng 9-12, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành chất vấn, tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của UBND thành phố và các cơ quan tại kỳ họp thứ ba, kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố liên quan đến các dự án đầu tư. Lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành liên quan đã trả lời, giải trình làm rõ các nội dung, khẳng định sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt đối với các dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đại biểu Nguyễn Thanh Nam (Tổ huyện Phú Xuyên) chất vấn.

Tái chất vấn nội dung nêu tại kỳ họp thứ bảy, đại biểu Nguyễn Thanh Nam (Tổ huyện Phú Xuyên) yêu cầu UBND thành phố cho biết thêm thông tin về dự án Nhà máy xử lý rác thải Châu Can (huyện Phú Xuyên), đồng thời đề nghị nói rõ kết quả giải quyết vấn đề này như thế nào và dự kiến thời gian hoàn thành?

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân thông tin, dự án Nhà máy xử lý rác thải Châu Can được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2015, với quy mô xử lý 500 tấn/ngày - đêm, tổng mức đầu tư gần 217 tỷ đồng. Các thủ tục về đầu tư đối với dự án này chưa được phê duyệt và chưa được giao đất. Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã có văn bản ngày 28-9-2022 đồng ý giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp rà soát để chấm dứt dự án theo quy định pháp luật và công việc này đang trong quy trình xử lý.

Thông tin thêm về nội dung này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải Châu Can, thành phố đã họp chỉ đạo ngừng dự án và xem xét các thủ tục để chấm dứt dự án, thực hiện việc kêu gọi đầu tư, hoặc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân trả lời vấn đề đại biểu nêu.

Đại biểu Trần Khánh Hưng (Tổ huyện Ba Vì) chất vấn, tại kỳ họp thứ ba đã nêu về dự án tiếp nước, cải tạo khu vực sông Tích (huyện Ba Vì) triển khai từ năm 2011 nhưng đến nay chưa hoàn thành. Qua số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước thì ngày 30-11-2022, dự án mới giải ngân, chưa được 1% vốn kế hoạch năm 2022 và 29,7% kế hoạch năm 2021 kéo dài. Đại biểu đề nghị cho biết thực tế tình hình, nguyên nhân của việc chậm giải ngân vốn và các nội dung chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố đã được thực hiện như thế nào? 

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra trực tiếp tại hiện trường 2 lần. Hằng tháng, tại các cuộc giao ban, Phó Chủ tịch UBND thành phố đều chỉ đạo các sở liên quan và UBND huyện Ba Vì tập trung giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn tại dự án sông Tích. Kết quả đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 301/302ha, phần diện tích còn lại sẽ hoàn thiện trong thời gian tới. Từ tháng 7-2022 đang tập trung thi công hoàn thiện nhiều hạng mục, bao gồm trạm biến áp, cống, nhà điều hành. Trên công trường có 25-30 tổ máy thi công 24/24 giờ.

“Về kế hoạch giải ngân, toàn bộ kinh phí bố trí 63 tỷ đồng từ 2021 đã giải ngân xong. Đến hết tháng 12, khối lượng trên công trường sẽ đạt giải ngân từ 250-300 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án đặt mục tiêu tháng 12-2022 thông nước được từ sông Đà vào sông Tích”, ông Chu Phú Mỹ nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thông tin về vấn đề đại biểu nêu.

Làm rõ thêm vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ tháng 8-2022 đến nay đã có 42 văn bản chỉ đạo tháo gỡ và 2 cuộc kiểm tra thực tế. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 8 cuộc họp để trực tiếp xử lý. Đến nay, tất cả khó khăn, vướng mắc đã cơ bản tháo gỡ xong, chỉ còn nhiệm vụ tập trung hoàn thiện thủ tục cũng như đẩy nhanh tiến độ tại hiện trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, dự án này sẽ bảo đảm tập trung thông nước trong năm 2022. 

Đại biểu Nguyễn Quang Thắng (Tổ quận Long Biên) tái chất vấn về dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong (huyện Chương Mỹ) - vấn đề đã được nêu tại kỳ hợp thứ bảy. Đại biểu đề nghị cho biết nguyên nhân, giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai dự án, bao giờ hoàn thành dự án?

Về nội dung này, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, năm 2021, nhà đầu tư có điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng công suất xử lý. Trong quá trình điều chỉnh, cần rà soát lại năng lực của chủ đầu tư, vì dự án này được cấp chủ trương đầu tư vào năm 2014, đến nay chậm triển khai.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Mai Trọng Thái, dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (dự kiến khởi công trong quý III-2023) có công suất 450 tấn/ngày - đêm, phù hợp với công suất đã được phê duyệt; giai đoạn 2 nâng công suất lên 1.550 tấn/ngày - đêm sẽ được thực hiện khi được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông trả lời vấn đề đại biểu nêu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, hai dự án nhà máy xử lý rác thải tại huyện Phú Xuyên và huyện Chương Mỹ rất quan trọng với công tác xử lý rác thải của thành phố. Hiện lượng rác của các quận, huyện tập trung xử lý ở huyện Sóc Sơn là chính và một phần ở thị xã Sơn Tây với cự ly vận chuyển xa, tốn kém ngân sách và gây ô nhiễm môi trường trên đường đi.

“Thành phố sẽ tập trung đầu tư nhà máy xử lý rác ở phía Nam thành phố để giảm tải cho các khu xử lý rác ở Sóc Sơn và Sơn Tây”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt đẩy nhanh các dự án chậm tiến độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.