Nghị quyết và Cuộc sống

Quốc Oai: Tập trung giải quyết tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng

Hoàng Sơn 28/03/2024 - 19:40

Chiều 28-3, Huyện uỷ Quốc Oai tổ chức hội nghị lần thứ 19 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.

qo.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Huyện ủy Quốc Oai, Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, chuyên đề Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên huyện Quốc Oai” năm 2024; tiếp tục quán triệt các kết luận, quy định, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Huyện ủy đã tổ chức sơ kết, tổng kết 7 chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, Thành ủy đúng kế hoạch. Đặc biệt, Huyện ủy Quốc Oai tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, tăng cường rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch để giải quyết cơ bản những vụ việc tồn tại, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…

Quý I-2024, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4.516 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch và tăng 11% so cùng kỳ; 19/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được chỉ đạo và thực hiện tốt, trong đó 10/19 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ...

Trong quý I-2024, Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai sắp xếp đơn vị hành chính đúng lộ trình, bảo đảm bộ máy biên chế tinh gọn, phù hợp vị trí việc làm...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, một số tổ chức cơ sở Đảng chưa hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn Đảng bộ xã phải đưa vào diện củng cố. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các cấp ủy Đảng phân tích, đánh giá tồn tại, hạn chế, tìm ra những nguyên nhân để triển khai giải pháp khắc phục.

Về phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện và các xã, thị trấn cần phân tích, đánh giá những chỉ tiêu, nội dung chưa đạt của cả nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa ra giải pháp thực hiện trong 9 tháng tới. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch; quản lý chặt lĩnh vực đất đai, hạn chế xuống mức thấp nhất phát sinh vi phạm.

Trong quý II-2024, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đề nghị UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị tập trung giải quyết tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đấu giá đất, cụm công nghiệp làng nghề, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, hoàn thành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai: Tập trung giải quyết tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.