Chính trị

Quận Tây Hồ: Đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Hương Ly 14/12/2023 - 15:11

Sáng 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ mười tám, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố dự hội nghị.

th-qc-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, năm 2023, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện. Quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong đó, thu ngân sách ước đạt 112% kế hoạch năm; chi ngân sách ước đạt 93% kế hoạch năm, trong đó, chi đầu tư xây dựng đạt 92% kế hoạch và bằng 415% kế hoạch thành phố giao. Bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác GPMB thực hiện dự án đạt hiệu quả cao. Sự nghiệp văn hóa - xã hội không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, các vấn đề an sinh xã hội được tập trung giải quyết, đời sống của nhân dân được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, thế trận an ninh nhân dân luôn được tăng cường…

th-c-hang-.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trong năm 2024 tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử từ cấp quận đến các phường. Song hành với việc bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng; xây dựng và phát triển đô thị sạch đẹp, văn minh gắn với việc thực hiện phường đạt chuẩn đô thị văn minh…

th-dai-bieu-.jpg
Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương biểu dương, ghi nhận những kết quả mà quận Tây Hồ đã thực hiện trong năm 2023 với nhiều điểm sáng về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh năm 2024, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và quận Tây Hồ đã đề ra. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là cấp cơ sở và cấp chi bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

th-c-lan-huong-.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị quận Tây Hồ tăng cường kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024.

Quận Tây Hồ cần tiếp tục đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trước hết là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám”: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; xây dựng tập thể đoàn kết, có khát vọng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ: Đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.