Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Hương Ly| 24/02/2023 19:26

(NSHN) - Chiều 24-2, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế và phong trào thi đua an toàn thực phẩm năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023).

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh, trong những năm qua, ngành Y tế quận Hoàn Kiếm đã khắc phục nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoàn thành tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh đó, ngành Y tế quận đã phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trung ương, thành phố và các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn quận triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong quận như: Khám sức khỏe gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; khám sức khỏe cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội của quận.

Nhận thức rõ tầm quan trọng nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Quận ủy - HĐND - UBND quận luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; quan tâm, đầu tư tạo điều kiện về nguồn lực và đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí cho các hoạt động chương trình về y tế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đề nghị ngành Y tế quận, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận, phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác y tế, tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực y tế; đầu tư kinh phí để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới các cơ sở y tế trên địa bàn theo phân cấp của thành phố.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì chất lượng thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế tại 18 phường trên địa bàn; phát huy hiệu quả sử dụng các công trình y tế mới được đầu tư nâng cấp, thu hút nhân lực y tế chất lượng cao, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa y tế để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở. Đặc biệt, cần đẩy mạnh dịch vụ bác sĩ gia đình, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe, đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao tới gần người dân hơn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh cũng đề nghị ngành Y tế quận chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong quận tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới phát sinh; quản lý nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập; nâng cao chất lượng công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho tập thể có thành tích xuất sắc.

Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tập trung làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao nhận thức, thực hành của các hộ kinh doanh và nhân dân trong chế biến, kinh doanh, buôn bán, tiêu dùng bảo đảm vệ sinh và văn minh thương mại; xây dựng ngành dịch vụ ăn uống của quận với tiêu chí "An toàn - Sức khỏe - Văn minh", gìn giữ được nét tinh hoa của ẩm thực Việt Nam; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ của quận.

Đặc biệt, cần phát huy các giá trị của y học cổ truyền của quận, gắn hoạt động của Hội Đông y quận với các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát triển, bảo tồn phố nghề Lãn Ông là một điểm đến du lịch của Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với đội ngũ các y, bác sĩ ngành Y tế quận với những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.