Điểm nóng

Đức cung cấp hệ thống phòng không IRISI-T mới, loại trừ gửi tên lửa Taurus cho Ukraine

Kim Phượng 13/06/2025 - 07:06

Theo Kyiv Independent, tiết lộ trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhân chuyến thăm Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: Đức sẽ cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T mới cho Ukraine theo một kế hoạch kéo dài ba năm.

duc.png
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) và Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo tại Kiev, Ukraine, ngày 12-6. Ảnh: Andrew Kravchenko

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga đang leo thang và cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái vào Kiev ngày 10-6 là một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

"Chúng tôi rất biết ơn về việc cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T . Chúng tôi hiểu rằng việc giao hàng hiện đang được lên kế hoạch trong ba năm tới. Đây là sự hỗ trợ rất quan trọng", Tổng thống Zelensky phát biểu.

IRIS-T là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung do Đức sản xuất, có khả năng đánh chặn máy bay không người lái, máy bay và tên lửa hành trình. Bộ trưởng Pistorius xác nhận mốc thời gian giao hàng nhưng kiên quyết loại trừ khả năng gửi tên lửa Taurus - loại vũ khí mà Kiev nhiều lần yêu cầu để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trước khi nhậm chức, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã ra tín hiệu cởi mở về việc dỡ bỏ lệnh cấm tên lửa của cựu Thủ tướng Olaf Scholz. Tuy nhiên, quan điểm đó vẫn chưa dẫn đến sự thay đổi chính sách của Berlin.

Ukraine đã nhận được tên lửa tầm xa, trong đó có ATACMS từ Mỹ, Storm Shadow và SCALP từ Anh và Pháp. Ban đầu chỉ giới hạn sử dụng trong lãnh thổ Ukraine, nhưng các đồng minh phương Tây đã bắt đầu nới lỏng những hạn chế đó vào cuối năm 2024.

Đức là nhà tài trợ quân sự lớn nhất của Ukraine tại châu Âu . Theo ông Zelensky, Berlin sẽ cung cấp 7 tỷ euro (8,1 tỷ USD) viện trợ trong năm nay, trong đó việc đầu tư vào sản xuất quốc phòng đang được xem xét. "Hôm nay, chúng tôi đã thảo luận rằng viện trợ này sẽ tiếp tục. Chúng tôi đã nhất trí về các khoản đầu tư bổ sung vào sản xuất cả ở Ukraine và ở Đức", nhà lãnh đạo Ukaine cho biết.

Tháng trước, Đức và Ukraine đã ký một thỏa thuận quân sự nhằm tăng cường sản xuất vũ khí tầm xa. Hiệp ước này đảo ngược chính sách lâu đời của Đức là cấm Berlin bán tên lửa tầm xa và máy bay không người lái cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) từng tuyên bố việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev sẽ chỉ khiến xung đột gia tăng.

Theo Kyiv Independent

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức cung cấp hệ thống phòng không IRISI-T mới, loại trừ gửi tên lửa Taurus cho Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.