Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội: Không để gián đoạn phục vụ người dân; Báo Hànộimới tổ chức tọa đàm “Khơi thông nguồn vốn nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân”: Kiến nghị nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn; Các di tích, di sản của Thủ đô: Luồng sinh khí mới từ giới trẻ; Chống lãng phí nước sinh hoạt: Trách nhiệm không của riêng ai… là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 13-6-2025.
Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội: Không để gián đoạn phục vụ người dân
Sáng 12-6, chủ trì cuộc họp với Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, thời gian từ nay đến ngày 1-7, khi bộ máy chính quyền mới của cấp xã đi vào hoạt động, không còn nhiều. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng của thành phố là bộ máy chính quyền mới cấp xã phải hoạt động hiệu quả nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, các thành viên tổ công tác cần bám sát cơ sở, đơn vị được phân công để triển khai kịp thời nhiệm vụ quan trọng này.
Báo Hànộimới tổ chức tọa đàm “Khơi thông nguồn vốn nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân”: Kiến nghị nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn
Trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân mở ra nhiều cơ chế thúc đẩy sự phát triển của khối này, trong đó có cởi “nút thắt” về chính sách tín dụng - vốn, chiều 12-6, Báo Hànộimới đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “Khơi thông nguồn vốn nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân”. Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn, cũng như kiến nghị nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn.
Huy động sức dân, phát huy nội lực cộng đồng
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm qua đang tạo nên diện mạo mới cho nhiều vùng quê Việt Nam. Tại Hà Nội, cùng với việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhiều địa phương đã có cách làm hay trong huy động nguồn lực xã hội hóa. Từ những mô hình tiêu biểu cho thấy, khi người dân trở thành chủ thể, cộng đồng là động lực, chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ phát huy hiệu quả…
Các di tích, di sản của Thủ đô: Luồng sinh khí mới từ giới trẻ
Nhiều di sản, di tích trên địa bàn Hà Nội không chỉ là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa mà đang dần trở thành không gian sáng tạo hấp dẫn của những người trẻ. Với nhiều hoạt động mới mẻ, sáng tạo, giới trẻ đang thổi luồng sinh khí mới vào các di sản của Thủ đô, mang đến sức sống cho điểm đến và góp phần hiệu quả vào việc thu hút du lịch.
Tiếp sức cho thể thao Hà Nội vươn xa
Trước những bất cập về kinh phí, cơ chế để tập huấn, thi đấu quốc tế, chế độ dinh dưỡng chuyên biệt…; Luật Thủ đô năm 2024 như một "cú hích", tiếp sức cho thể thao Hà Nội phát triển, nâng tầm quốc tế. Đây là sự động viên rất lớn đối với các vận động viên, huấn luyện viên của Thủ đô.
Chống lãng phí nước sinh hoạt: Trách nhiệm không của riêng ai
Nước là một trong những tài nguyên thiết yếu và không thể thay thế đối với đời sống con người. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dân số tăng nhanh và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng nước, đặc biệt là nước sinh hoạt ngày càng gia tăng. Để chống lãng phí nước sinh hoạt, trước hết cần thay đổi từ nhận thức và hành động của từng cá nhân. Đây là trách nhiệm không của riêng ai…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.